Trung Quốc nêu quan điểm sau các cuộc gọi giữa Campuchia-Thái Lan với ông Trump

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân bày tỏ quan điểm tích cực từ phía Bắc Kinh đối với Campuchia và Thái Lan, sau khi hai nước thể hiện thiện chí trong việc ngừng bắn ngay lập tức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 26, rạng sáng 27-7, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân bày tỏ sự đánh giá tích cực từ phía Bắc Kinh đối với Campuchia và Thái Lan, sau khi hai nước thể hiện thiện chí trong việc ngừng bắn ngay lập tức, theo tờ Thmey Thmey.

Ông Uông nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc, với tư cách là láng giềng thân thiết của cả Campuchia và Thái Lan, trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình, đồng thời tiếp tục đóng vai trò tích cực nhằm hỗ trợ hai bên thu hẹp khác biệt và khôi phục hợp tác song phương.

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân. Ảnh: FACEBOOK
Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân. Ảnh: FACEBOOK

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia đưa ra bình luận sau khi Quyền Thủ tướng Thái Lan - ông Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet có cuộc điện đàm riêng lẻ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhất trí ngừng bắn sau ba ngày giao tranh.

Trước đó, tối 26-7, ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm "rất tốt" với lãnh đạo Thái Lan, Campuchia, và cả hai bên đều mong muốn một lệnh ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức.

Sau cuộc điện đàm ông Trump, Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đồng ý với đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa hai lực lượng vũ trang.

Thủ tướng Campuchia cho biết đã giao cho Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Prak Sokhonn trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, và nhờ ông Rubio hỗ trợ phối hợp với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan để nhanh chóng triển khai các nguyên tắc đã thống nhất, với mục tiêu chấm dứt thương vong cho binh sĩ và dân thường ở cả hai phía.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham cũng có bài đăng trên Facebook, cảm ơn Tổng thống Trump vì đã quan tâm đến tình hình căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Ông Phumtham cho biết đã đề nghị Tổng thống Trump chuyển tới phía Campuchia thông điệp rằng Thái Lan mong muốn tổ chức một cuộc đối thoại song phương trong thời gian sớm nhất nhằm đưa ra các biện pháp và quy trình thực thi lệnh ngừng bắn, hướng tới giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình.

Trước đó, ngày 26-7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đề cập về các cuộc giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, ông Vương bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình trạng thương vong, gọi cuộc xung đột là “đáng lo ngại và gây đau buồn”.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp bắt nguồn từ các di sản chưa được giải quyết của chủ nghĩa thực dân phương Tây. Ông kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và giải quyết bất đồng một cách hợp lý.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và đầy biến động, ông Vương nhấn mạnh rằng nền hòa bình và ổn định khó giành được tại Đông Á cần phải được trân trọng và bảo vệ.

Ông Vương cũng khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chính sách láng giềng của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò ngày càng lớn của hiệp hội trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trung Quốc đánh giá cao và ủng hộ nỗ lực hòa giải của Malaysia, đồng thời khuyến khích tiếp tục đối thoại và giải pháp chính trị thông qua “Phương cách ASEAN” – khuôn khổ định hướng hoạt động và hội nhập của tổ chức, ông Vương nói.

Đáp lời, ông Kao cảm ơn Trung Quốc vì những nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình liên quan đến đụng độ biên giới, khẳng định rằng Chủ tịch ASEAN Malaysia đang tiến hành hòa giải phù hợp với tinh thần của Hiến chương ASEAN. Ông Kao bày tỏ sự tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo liên quan có đủ bản lĩnh chính trị để giải quyết tranh chấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.