Trung Quốc: Mỹ muốn đơn phương giành uy thế tối cao về quân sự

(PLO)- Trung Quốc cáo buộc Mỹ chủ động rút khỏi Hiệp ước INF vì muốn thoát ràng buộc, muốn phát triển tên lửa tiên tiến, muốn đơn phương giành uy thế tối cao về quân sự.

Ngày 20-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố chỉ trích vụ thử tên lửa cuối tuần rồi của Mỹ, hãng Sputnik đưa tin. Theo Trung Quốc, vụ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Mỹ có thể kích thích một cuộc chạy đua vũ trang mới và hủy hoại an ninh toàn cầu.

“Hành động của Mỹ sẽ dẫn tới leo thang quân sự và sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh khu vực và quốc tế. Điều này dư sức xác nhận rằng Mỹ thật sự muốn thoát khỏi các ràng buộc, muốn phát triển tên lửa tiên tiến, và muốn đơn phương giành uy thế tối cao về quân sự khi quyết định rút khỏi Hiệp ước INF” – Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Tên lửa đạn đạo hạt nhân xuyên lục địa Titan II đã bị vô hiệu hóa, được trưng bày tại một hầm chứa tên lửa trong Bảo tàng Tên lửa Titan ở bang Arizona (Mỹ) năm 2015. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên án chuyện Mỹ thử tên lửa mà Nga cho là trước đây bị cấm theo nội dung Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được ký giữa Nga và Mỹ năm 1987.

Hiệp ước INF yêu cầu cả Mỹ và Nga loại bỏ các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500km đến 5.500km. Cả hai nước đã chính thức rút khỏi Hiệp ước INF vì cáo buộc bên kia vi phạm hiệp ước.

Dù cho vụ thử tên lửa hành trình của Mỹ là điều đáng tiếc nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Nga không thể để mình bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang.

Mỹ thực hiện vụ thử tên lửa mới nhất vào ngày 18-8 tại đảo San Nicolas Island thuộc bang California. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng “vụ thử tên lửa rời bệ phóng di động ở mặt đất và bắn chính xác vào mục tiêu sau khi bay hơn 500km”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.