Trung Quốc: Mỹ 'đổ thêm dầu vào lửa' xung đột Israel-Hamas

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" cuộc xung đột Israel-Hamas khi lần thứ ba chặn dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc giao tranh giữa Hamas và Israel thay vì tìm cách để ngăn chặn cuộc xung đột này.

"Các thành viên của HĐBA cho rằng Hội đồng nên ra một tuyên bố để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Hamas-Israel. Tuy nhiên, thay vì thực hiện các biện pháp tích cực để ngăn chặn các cuộc đụng độ, Mỹ lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa” - ông Triệu nói. 

“Mỹ chắc hẳn sẽ nhận thấy mình đang bị cô lập trong HĐBA LHQ, đối ngược hoàn toàn với lương tâm và đạo đức của con người. Cộng đồng quốc tế vô cùng thất vọng về các hành động của Mỹ trong cuộc xung đột Palestine-Israel” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích thêm.

Tuyên bố của ông Triệu được đưa ra hôm 18-5, sau khi Mỹ lần thứ ba liên tiếp chặn dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về cuộc xung đột.

Nhân viên cứu hộ đang tìm cách đưa những thi thể nằm trong đống đổ nát ở Dải Gaza do cuộc không kích của Israel. Ảnh: AP

Trước đó một tuần, Mỹ cũng đã lần thứ hai chặn các tuyên bố của HĐBA. Trung Quốc, Tunisia và Na Uy sau đó đã phải đưa ra một dự thảo nghị quyết mới vào ngày 16-5, Sputnik đưa tin.

Nghị quyết này kêu gọi các bên liên quan giảm căng thẳng leo thang, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Tuy nhiên, Mỹ một lần nữa cũng đã chặn dự thảo nghị quyết này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ không cản trở đường lối ngoại giao mà trên thực tế đang "không ngừng" tìm cách để giải quyết cuộc xung đột này.

Tính từ tối 10-5, cuộc đụng độ giữa Israel và lực lượng Hamas đã khiến 212 người thiệt mạng ở Dải Gaza, trong đó 61 nạn nhân là trẻ em, và 10 người chết ở Israel, theo đài Al Jazeera. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Israel và Hamas trong nhiều năm qua.

Hamas đã tấn công gần như toàn bộ lãnh thổ của Israel bằng rocket và tên lửa. Còn Israel đã triển khai hệ thống phòng không Vòm Sắt đẩy lùi hầu hết các vụ tấn công của Hamas và tiến hành nhiều hành động quân sự trả đũa. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.