Trung Quốc: 'Mỹ đàn áp các tập đoàn công nghệ của chúng tôi'

(PLO)- Bắc Kinh lên án Mỹ "đàn áp" các tập đoàn công nghệ cao của Trung Quốc bằng cách lạm dụng quyền lực chính trị quốc gia.

Ngày 6-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên án việc Mỹ đàn áp và ngăn chặn hoạt động của các công ty công nghệ cao của Trung Quốc bằng cách lạm dụng quyền lực nhà nước, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong cuộc họp báo, ông Uông chỉ trích phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về cái gọi là chương trình "Mạng lưới sạch" nhằm loại bỏ một số ứng dụng Trung Quốc khỏi hệ thống ứng dụng của Mỹ.

"Ông Pompeo và những quan chức thân cận đã hết lần này đến lần khác lạm dụng quyền lực nhà nước để hạ bệ các công ty công nghệ cao của Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này" - ông Uông nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: GLOBAL TIMES

Phát ngôn viên Trung Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ không có cơ sở thực tế nào để tiến hành chương trình "Mạng lưới sạch", và tất cả mọi cáo buộc về các công ty Trung Quốc hoàn toàn là "sự vu khống cộng với thao túng chính trị" nhằm cố gắng duy trì độc quyền công nghệ cao của nước Mỹ. 

"Đây là một hành vi bá quyền điển hình, đi ngược lại các nguyên tắc thị trường và quy tắc thương mại quốc tế, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu" - ông Uông phát biểu.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng những công ty Trung Quốc chịu lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ là vô tội. Họ chỉ cung cấp các công nghệ và sản phẩm an toàn" - ông Uông nói.

Ông Uông cũng cho rằng việc nước Mỹ cố "rao giảng" một "mạng lưới công nghệ sạch sẽ" đối với Trung Quốc là điều phi lý.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ "chấn chỉnh hành vi sai trái", tạo điều kiện cho hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa các công ty từ các quốc gia khác nhau và khôi phục một không gian mạng tự do, cởi mở và an toàn cho thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.