Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam chống rầy nâu

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cho biết muốn hợp tác với Việt Nam cùng phòng, chống dịch bệnh qua biên giới như dịch rầy nâu.

Sáng 14-9, trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê của doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc (TQ), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp nông thôn TQ Hàn Trường Phú.

Tại buổi hội đàm, liên quan đến vấn đề phòng, chống dịch bệnh động vật qua biên giới, Bộ trưởng Nông nghiệp nông thôn TQ cho biết TQ và Việt Nam có đường biên giới núi liền núi, sông liền sông, hệ thống động thực vật phong phú, tương đồng nên mong muốn được hợp tác cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật qua biên giới như bệnh dịch tả heo châu Phi, dịch rầy nâu…

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: AH

Ví dụ như dịch tả heo châu Phi, ngay khi xảy ra dịch, TQ đã hợp tác với một số nước láng giềng xung quanh có chung đường biên giới, trong đó có Việt Nam để cùng phòng, chống dịch. 

"Về dịch bệnh, như rầy nâu theo mùa lúc bay từ TQ sang Việt Nam lúc bay ngược lại. Năm ngoái, thời gian này dịch rầy nâu đang hoành hành rất dữ. Đây là vấn đề của hai nước, do đó chúng tôi mong muốn được hợp tác với Việt Nam và tổ chức hội nghị chống lại loài dịch bệnh này" - ông Phú nói.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường cho biết về vấn đề kiểm soát dịch bệnh thông qua biên giới, nếu TQ nhất trí sẽ giao cho Cục Thú y của hai nước chuẩn bị nội dung, tổ chức hội thảo chuyên đề tìm biện pháp ứng phó để phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, tại hội thảo này sẽ đưa thêm dịch bệnh sâu keo mùa thu, là loài dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan nhanh ở cả hai nước.

Bên cạnh vấn đề kiểm soát dịch bệnh thông qua biên giới, ông Cường đề nghị Bộ trưởng Nông nghiệp nông thôn TQ tiếp tục thúc đẩy phía Tổng cục Hải quan TQ nhanh chóng thông qua danh mục hồ sơ của tám loại hoa quả mà Việt Nam đã gửi hồ sơ đề nghị xuất khẩu chính ngạch sang TQ như sầu riêng, khoai lang, sắn…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.