Trung Quốc muốn bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước

(PL)- Tân Hoa Xã ngày 25-2 đăng thông tin cho biết Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) đã đề xuất bỏ phần nội dung rằng chủ tịch và phó chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân TQ “sẽ không giữ nhiều hơn hai nhiệm kỳ liên tiếp” khỏi hiến pháp của nước này.

Thông tin trên được đăng tải trước thềm cuộc họp thường niên của Quốc hội TQ, tổ chức vào ngày 5-3 tới đây. Chủ tịch nước đương nhiệm của TQ kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản TQ, ông Tập Cận Bình (ảnh), 64 tuổi, hiện sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất. Ông Tập Cận Bình trở thành chủ tịch TQ từ năm 2013 và theo quy định hiện tại thì ông không được tiếp tục tái cử nếu kết thúc nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2023, theo hãng tin AFP. Theo hãng tin Reuters, nếu đề xuất trên được thông qua thì ông Tập Cận Bình sẽ không còn chịu ràng buộc về giới hạn tái đắc cử.

Bên cạnh đề xuất về giới hạn tái đắc cử chủ tịch nước hai nhiệm kỳ liên tiếp, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản TQ cũng đề xuất đưa “tư tưởng Tập Cận Bình về xã hội chủ nghĩa đặc sắc TQ cho thời đại mới” vào trong hiến pháp của nước này, Tân Hoa Xã cùng ngày cho biết. Đây là học thuyết chính trị mới được hạt nhân lãnh đạo thế hệ thứ năm của TQ đúc kết sau năm năm lãnh đạo nước này với nội dung chính là mục tiêu chấn hưng TQ trên nhiều bình diện. Học thuyết trở thành điểm nhấn quan trọng trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản TQ vào năm ngoái.

Những nội dung đáng chú ý khác được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản TQ đề xuất bổ sung vào hiến pháp nước này còn có: Xem Ủy ban Giám sát Quốc gia là một cơ quan nhà nước, xây dựng lời tuyên thệ trung thành với hiến pháp dành cho tất cả lãnh đạo cấp nhà nước khi nhận nhiệm sở… Các cải cách hiến pháp sẽ còn chờ Quốc hội TQ thông qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.