Trung Quốc mời quân đội Nga đến Bắc Kinh duyệt binh

(PLO) - Ngày 11-5, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã mời quân đội Nga đến dự cuộc diễu binh kỷ niệm kết thúc thế chiến thứ hai ở Bắc Kinh vào tháng 9. Động thái này nhiều khả năng sẽ đẩy các nhà lãnh đạo phương Tây “xa lánh” sự kiện.

Ông Tập đã tham dự cuộc diễu hành ở Moscow vào ngày 9-5 vừa qua để đánh dấu 70 năm kết thúc thế chiến thứ hai ở Châu Âu. Trung Quốc từng tuyên bố có thể sẽ mời đại diện từ các nước Đồng minh phương Tây trong thế chiến thứ hai đến tham dự buổi lễ chiến thắng phát xít.

Thế nhưng, những diễn biến mối quan hệ Nga – phương Tây hiện nay có thể khiến cho khả năng lãnh đạo phương Tây nhận lời mời dần thấp đi. Các quan chức ngoại giao Trung Quốc trả lời Reuters cho biết, chính phủ phương Tây đang lo ngại phải đối mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến cũng sẽ tham gia buổi lễ tại Bắc Kinh.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Phó Chủ tịch Uỷ Ban Quân sự Trung ương Phan Trường Long đã có lời mời đến Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Theo đó, Trung Quốc “nhiệt liệt chào đón các nhà lãnh đạo quân sự và lực lượng quân đội Nga” đến Bắc Kinh tham gia vào sự kiện diễn ra vào tháng 9 sắp tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga vào ngày 9-5-2015 (Ảnh: Reuters)

Ông Phan cho biết thêm, chuyến đi của ông Tập Cận Bình đến Nga và tham dự cuộc diễu binh ở Moscow đã “thúc đẩy toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung lên một tầm cao mới” Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây tẩy chay cuộc diễu hành ở Moscow vì vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cuộc diễu hành ở Bắc Kinh, có thể sẽ diễu binh tại Quảng trường Thiên An Môn, là cuộc diễu binh đầu tiên của ông Tập kể từ khi ông nhậm chức lãnh đạo Đảng Cộng Sản và Tổng Tham mưu Quân đội vào cuối năm 2012 và là Chủ tịch nước đầu năm 2013.
Trong khi đó, Quan hệ Trung –Nhật từ lâu đã bị xấu đi bởi Trung Quốc luôn cho rằng Nhật Bản không thừa nhận và đền bù các tội ác chiến tranh khi chiếm đóng một phần Trung Quốc trước và trong cuộc chiến. Bắc Kinh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để nhắc lại quá khứ.
Tháng trước, cố vấn hàng đầu về Châu Á của tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Evan Medeiros, tỏ ra hoài nghi liệu cuộc diễu binh lớn tại Bắc Kinh sẽ gửi đi tín hiệu hòa giải hay sự hằn học đến chính phủ Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.