‘Trung Quốc mở rộng hàng hải khiến thế giới cực kỳ lo ngại’

(PLO) – Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida ngày 25-4 tuyên bố Trung Quốc đang khiến thế giới “lo ngại” với hoạt động tăng cường quân sự cũng như mở rộng lãnh hải (một cách bất hợp pháp) của nước này ở biển Đông và biển Hoa Đông.

“Nói thẳng ra, sự tăng nhanh cũng như không rõ ràng trong chi tiêu quân sự và nỗ lực đơn phương để thay đổi hiện trạng ở biển Đông và biển Hoa Đông nhằm mục đích xây dựng một cường quốc biển (của Trung Quốc) khiến không chỉ người dân Nhật Bản mà còn các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế cực kỳ lo ngại” – ông Kishida tuyên bố.

Tuyên bố trên được ông Kishida đưa ra trong một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo kinh doanh của nước này ngày 25-4. Các phát ngôn của Ông cũng được đưa ra trong bối cảnh vị này sắp có chuyến thăm Trung Quốc.

“Thông qua đối thoại thẳng thắn với phía Trung Quốc, tôi muốn xúc tiến để xây dựng các mối quan hệ Trung-Nhật mà thích hợp cho một thời đại mới” - ông Kishida nói. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: SPUTNIK

Hãng Reuters cho biết quan hệ Trung-Nhật từ lâu đã trở nên căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ, sự cạnh tranh trong khu vực và các nguyên nhân trong chiến tranh. Hiện Trung Quốc và Nhật Bản có tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ở biển Đông, Trung Quốc đang khiến nhiều nước quan ngại với các hoạt động quân sự và bồi đắp các đảo nhân tạo trái phép.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) cho biết 3 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản tại khu vực quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sáng 24-4.

Theo báo cáo, 3 tàu này bị phát hiện tiến vào gần những đảo không có người ở ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào khoảng 10 giờ 10 phút sáng 24-4. Đây là lần đầu tiên diễn ra một vụ xâm nhập như vậy bởi tàu chính phủ Trung Quốc kể từ một sự việc tương tự hôm 14-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.