Trung Quốc lý giải việc giàn khoan Hải Dương 981 ngừng hoạt động

(PLO) – Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc (CNPC), đơn vị vận hành giàn khoan Hải Dương 981, tuyên bố giàn khoan này đã ngưng hoạt động và được đưa về khu vực Lăng Thủy thuộc đảo Hải Nam.

Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay (16-7) đã chính thức xác nhận việc Bắc Kinh di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đi cùng với giàn khoan, tất cả tàu hải giám, hải cảnh và tàu hộ vệ của Trung Quốc cũng di chuyển ra khỏi khu vực, hướng về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đến trưa nay, theo báo cáo của lực lượng kiểm ngư Việt Nam, tại vị trí trước đó giàn khoan trái phép hạ đặt không còn có tàu của Trung Quốc.

Theo lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, giàn khoan đã hoàn thành chu trình hoạt động của nó, đồng thời cho biết cơ quan hữu quan sẽ căn cứ trên kết quả khoan thăm dò lần này để lên phương án hoạt động tiếp theo của Hải Dương 981.

Qiu Zhongjian, một nhà địa chất học của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, cho biết hoạt động khoan thăm dò đã có kết quả tốt và lý do để ngưng hoạt động vào lúc này là do CNPC cân nhắc các mối nguy hiểm có thể xảy ra trong mùa mưa bão, có thể ảnh hưởng và làm hại đến giàn khoan.

 Giàn khoan Hải Dương 981

Thông tin này cũng được Wang Zhen, Phó Giám đốc CNPC, xác nhận. Ông Wang Zhen phát biểu với giới truyền thông rằng theo các đánh giá bước đầu, vị trí trên có nhiều điều kiện thuận lợi để tiến hành khai thác dầu khí. Tuy nhiên, hoạt động này chưa thể tiến hành ngay vì việc đánh giá dữ liệu chưa thực sự hoàn chỉnh. Thêm nữa, tháng 7 là bắt đầu mùa mưa bão trên biển Đông, vì lý do an toàn nên công ty này không sắp xếp các hoạt động khác và quyết định đưa giàn khoan này về đảo Hải Nam.  

“Dự án khoan thăm dò vừa qua đã mở rộng thông tin về kỹ thuật khai thác và điều kiện địa chất trong khu vực biển này, qua đó tạo điều kiện để phát triển công nghệ khoan biển sâu, đem lại nhiều nguồn lợi to lớn”, ông Wang Zhen nói. Vị này nói thêm là việc ngưng hoạt động và di chuyển giàn khoan ra khỏi vùng biển trên là hoàn toàn nằm trong kế hoạch. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình 

Liên quan đến động thái này của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định quan điểm của Việt Nam từ đầu đến cuối không thay đổi. Đó là việc hạ đặt, hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 cùng tất cả các tàu hộ tống của Trung Quốc từ ngày 2-5 đến nay là hoàn toàn bất hợp pháp. Vị trí giàn khoan đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, do đó đã vi phạm luật pháp quốc tế, làm trái Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Trong quá trình giàn khoan trái phép này hoạt động, Trung Quốc đã bố trí hơn 100 tàu xung quanh khu vực trên, dùng nhiều cách để cản phá, vây ép, đâm húc, xịt vòi rồng vào các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư Việt Nam thực thi nhiệm vụ quản lý biển, nhằm ngăn cản hoạt động đấu tranh chủ quyền một cách hòa bình của Việt Nam. Hành động này của các tàu Trung Quốc đã gây tổn hại về tài sản, làm bị thương nhiều cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Đáng nói hơn, tàu Trung Quốc còn đâm chìm tàu cá của Việt Nam đang hoạt động đánh bắt bình thường trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa. 

Nhằm bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại, đồng thời không đưa bất kỳ giàn khoan nào khác vào hoạt động ở vị trí khu vực lô dầu khí 143 của Việt Nam và tất cả khu vực khác thuộc vùng biển của Việt Nam, đã được quy định rõ ràng theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. 

Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế.

Phương Dung (tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.