Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải Philippines

Đây là nhận định do báo Philstar của Philippines đưa ra ngày 27/6 sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc “nuốt trọn” Biển Đông.

Tờ Philstar dẫn lời cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines Roilo Golez cho biết với việc công bố đường 10 đoạn trên bản đồ mới của mình, Trung Quốc đang có những bước chuẩn bị để xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Ông Golez cũng cho rằng Philippines cần phải chuẩn bị đối phó với những cuộc xâm lăng của Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc đang lộ rõ tham vọng bành trướng của mình chỉ qua việc công bố bản đồ dọc nói trên.

Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải Philippines ảnh 1Tàu Trung Quốc đang ngăn cản hoạt động của tàu Philippines (Ảnh NY Times)

Philippines đang phải đối mặt với việc Hải quân Trung Quốc ngang nhiên tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines mà các Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đều viện dẫn bản đồ dọc mới phát hành và tuyên bố là khu vực này thuộc lãnh thổ Trung Quốc”, ông Golez cảnh báo.

Trước đó, ngày 24/6, truyền thông Trung Quốc công bố tấm bản đồ dọc mới của nước này- một “phiên bản mở rộng” thành đường 10 đoạn của đường 9 đoạn mà Trung Quốc đưa ra trước đây.

Ông Golez cho biết đường 10 đoạn mới này rất sát với đảo Palawan và rõ ràng là nằm trong vùng tiếp giáp lãnh hải- vùng nước nằm cách bờ biển của một quốc gia khoảng 12-24 hải lý, của Philippines.

Cựu cố vấn an ninh Golez bày tỏ hy vọng rằng Malaysia và Indonesia sẽ cùng tham gia vào việc phản đối tấm bản đồ mới của Trung Quốc bởi các đoạn trên tấm bản đồ này cũng tiến sát vào bờ biển của vùng Bắc Borneo của Malaysia và lấn sâu vào biển Natuna của Indonesia.

Ông Golez cho biết tấm bản đồ mới này của Trung Quốc không có cơ sở về mặt pháp lý, lịch sử cũng như là trên thực địa.

“Bản đồ này- dù không phải là bản đồ chính thức để đệ trình lên Liên Hợp Quốc, cũng đã thể hiện một hành động rất vô trách nhiệm của Trung Quốc nhằm gây bất ổn về an ninh và hòa bình trong khu vực”, ông Golez nói.

Chánh Văn phòng Chiến dịch Truyền thông của Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma Jr. cho biết những tuyên bố chủ quyền trên biển của một nước không thể chỉ dựa vào một tấm bản đồ như bản đồ dọc mà Trung Quốc vừa tuyên bố vì tấm bản đồ này vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển./.

Theo Trần Khánh/VOV.VN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.