Trung Quốc lo ngại Israel vượt quá ‘phạm vi phòng vệ’

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Nghị lên tiếng lo ngại rằng Israel đang hành động vượt quá “phạm vi phòng vệ” và kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp giao ban ngày 15-10, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị lên tiếng lo ngại rằng Israel đang hành động vượt quá "phạm vi phòng vệ” trong khi đối phó phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (thuộc Palestine), đồng thời kêu gọi quân Israel chấm dứt "trừng phạt tập thể" đối với dân thường tại Dải Gaza, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

“TQ phản đối và lên án mọi hành vi gây tổn thương dân thường vì những hành động đó vi phạm các quyền cơ bản của con người và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Israel nên nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres - ngừng hành vi trừng phạt tập thể đối với dân thường tại Gaza” - ông Vương nói.

393083646_977592420008420_2766272652878212470_n.png
Xe tăng Israel tiến về Dải Gaza hôm 13-10. Ảnh: AP

“TQ đang nỗ lực liên lạc để thúc đẩy các bên liên quan tiến tới một lệnh ngừng bắn. Hiện ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho dân thường, khẩn cấp mở các kênh viện trợ nhân đạo, bảo vệ các nhu cầu cơ bản của người dân Gaza” - ông Vương nhấn mạnh.

Theo đó, ông Vương còn kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang xung đột và sớm tiến tới một cuộc đàm phán hòa bình.

370241145_225151000346800_7400328916634471081_n.png
Dân Palestine sống tại Dải Gaza sơ tán sau đe dọa tấn công trả đũa của Israel vào hôm 13-10. Ảnh: AP

Phát ngôn của ông Vương được đưa ra trong bối cảnh mới đây Israel tuyên bố sẽ sớm mở cuộc tấn công trả đũa trên bộ nhằm vào Dải Gaza. Theo SCMP, lời đe dọa của Israel làm xảy ra tình trạng sơ tán hàng loạt tại Gaza.

Bộ Y tế Palestine cho biết tính từ ngày 7-10 xung đột Israel – Hamas đã khiến 2.670 người thiệt mạng và 9.600 người bị thương ở Dải Gaza. Trong khi đó, trả lời đài CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết theo thống kê mới nhất, số người Israel thiệt mạng do các đợt tấn công của Hamas là hơn 1.400 người.

Quốc gia, tổ chức nào có thể hòa giải Israel - Hamas?

Quốc gia, tổ chức nào có thể hòa giải Israel - Hamas?

(PLO)- Hiện chưa có nhiều lạc quan về triển vọng giảm leo thang xung đột Israel-Hamas, ít nhất trong thời gian trước mắt, tuy vậy giới quan sát đã hình dung đến một số quốc gia và tổ chức quốc tế có thể đóng vai trò hòa giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.