Trung Quốc liên tiếp tập trận thị uy trước lễ quốc khánh

(PLO) - Lực lượng phòng vệ khắp Trung Quốc đang tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập với đầy đủ khí giới để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ quốc khánh Trung Quốc ngày 1-10.

Cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 1.200 sĩ quan công an Trung Quốc đã diễn ra trên quảng trường Shouyi tỉnh Hồ Bắc. Trong đợt diễn tập này, mọi tình huống khủng bố đều được mô phỏng như thật.

Tờ Want China Times dẫn lời người đứng đầu trụ sở an ninh truyền thông của thành phố Yu Chunxiang cho hay, ngoài yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự xã hội của thành phố, sĩ quan cảnh sát cũng được dịp kiểm chứng toàn bộ kĩ năng tác nghiệp của mình.

Trung Quốc liên tiếp tập trận thị uy trước lễ quốc khánh ảnh 1
Cảnh sát tập trung tại quảng trường Shouyi, Vũ Hán (Ảnh: CNS)

Không những vậy, đội ngũ an ninh nhà nước cũng đặc biệt quan tâm công tác truyền thông ngăn chặn thế lực thù địch. Cục quản lí an ninh truyền thông tỉnh Hồ Bắc mới đây vừa “treo thưởng” 200.000 Nhân dân tệ (tương đương 700 triệu VNĐ) nhằm khuyến khích người dân tố giác tội phạm khủng bố.

Hôm 27-9, quân đội phân khu Quảng Đông cũng bắt đầu các đợt thử quân phòng vệ trên không vì quan ngại sẽ có biến xảy ra ở nhiều nơi thuộc khu vực phía nam nước này, theo nguồn tin cập nhật từ báo Nanfang Daily.

Ông Trần Kiến Hoa, Thị trưởng Quảng Châu kiêm Tổng tư lệnh dân quân tự vệ đã chỉ huy cuộc tổng diễn tập. Nhiệm vụ của lực lượng không quân là đột kích vào sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu lẫn nhiều khu vực cửa khẩu và nhiều tuyến truyền thông khác trong phạm vi thành phố.

Theo kịch bản, còi báo động không kích bắt đầu đổ chuông lúc 11 giờ 30 sáng báo hiệu binh lính chính thức bắt đầu tham gia diễn tập. Tính đến trong ngày, lực lượng an ninh ở cả thảy 12 quận đều được điều động để ứng phó với những tình huống thử thách từ cấp trên.

Tờ Want China Times cho biết việc Trung Quốc ồ ạt thực hiện các việc thử quân đội qui mô lớn tập trung trọng yếu ở nhiều tỉnh phía nam là để ngăn chặn các “nguy cơ” không kích từ Mỹ và “các nước láng giềng phía Nam” nhằm vào tỉnh Quảng Châu của Trung Quốc trong trường hợp căng thẳng tại biển Đông leo thang thành xung đột quân sự

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.