Trung Quốc lên tiếng về đạo luật chất bán dẫn của Mỹ

(PLO)- Trung Quốc nói đạo luật về trợ cấp sản xuất chất bán dẫn của Mỹ gây ra cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm luật quốc tế, cản trở phục hồi kinh tế toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8,Trung Quốc đã chỉ trích Đạo luật về Khoa học và Chip của Mỹ, trong đó có việc trợ cấp sản xuất chất bán dẫn nội địa.

Ngày 10-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng luật mới mà Mỹ đưa ra sẽ “làm gián đoạn thương mại quốc tế và tác động xấu đến chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu”, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo ông Uông, luật này chính là sự ép buộc về kinh tế, gây hại cho Mỹ và các nước khác. Ông cũng nhấn mạnh rằng các phần của luật mới sẽ “hạn chế hoạt động đầu tư thông thường, hoạt động kinh tế và thương mại của các công ty ở Trung Quốc”, tờ China Daily đưa tin.

Trong một thông cáo chung, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc cho rằng đạo luật này nhằm nâng cao lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các quốc gia, tờ China Daily đưa tin ngày 10-8.

Một kỹ thuật viên đang kiểm tra chip tại một công ty công nghệ ở Trung Quốc. Ảnh: CHINA DAILY
Một kỹ thuật viên đang kiểm tra chip tại một công ty công nghệ ở Trung Quốc. Ảnh: CHINA DAILY

Theo 2 hiệp hội, đạo luật vi phạm các Nguyên tắc không phân biệt đối xử của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu cùng hợp tác để loại bỏ tác động tiêu cực của đạo luật.

Các hiệp hội này cho rằng đạo luật sẽ tăng cường cạnh tranh địa chính trị trong lĩnh vực bán dẫn trên toàn cầu, cản trở sự phục hồi kinh tế thế giới và ngăn cản sáng tạo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành Đạo luật về Khoa học và Chip, theo đó cung cấp 52,7 tỉ USD cho các công ty nghiên cứu và sản xuất sản phẩm bán dẫn trong nước và 200 tỉ USD cho nghiên cứu khoa học.

Trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu chấm dứt, tác động của đại dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng khan hiếm chất bán dẫn toàn cầu, cả Mỹ và Trung Quốc đều thể hiện quyết tâm đầu tư cho ngành công nghiệp chất bán dẫn. Do đó, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong ngành công nghiệp này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.