Trung Quốc lên tiếng về các diễn biến mới của xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, nỗ lực giảm leo thang, giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hoà bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 22-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã có bình luận về những diễn biến gần đây của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Lâm nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và tránh leo thang, theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc (www.fmprc.gov.cn).

"Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi ủng hộ giải quyết khủng hoảng thông qua các biện pháp chính trị và tránh leo thang. Trong tình hình hiện tại, tất cả các bên cần giữ bình tĩnh, kiềm chế, nỗ lực hạ nhiệt thông qua đối thoại và tham vấn, và tích lũy các điều kiện để sớm ngừng bắn và giải quyết khủng hoảng bằng chính trị" - ông Lâm cho hay.

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế trong khủng hoảng Ukraine.jpeg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi các bên kiềm chế, nỗ lực giảm leo thang và giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hoà bình. Ảnh: GLOBAL TIMES

Ông Lâm đưa ra bình luận trên trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine gia tăng căng thẳng.

Tuần này, Moscow cáo buộc Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng các vũ khí tầm xa của phương Tây sau khi có tin Mỹ và Anh “bật đèn xanh”.

Đáp lại, ngày 21-11, Nga tấn công vào một cơ sở quân sự ở TP Dnipro (Ukraine) bằng tên lửa siêu thanh Oreshnik hoàn toàn mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Oreshnik là tên lửa hoàn toàn mới, có tầm bắn chính xác lên tới 5.000 km và đạt tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng dù vẫn sẵn sàng đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga sẽ đáp trả tương xứng bất kỳ động thái tiếp tục leo thang hơn nữa của Kiev và phương Tây.

Nhà bình luận quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình lưu ý rằng việc Nga sử dụng tên lửa có tầm bắn hàng ngàn km để tấn công một mục tiêu cách xa chỉ hơn 700 km đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Moscow có khả năng đáp trả bất kỳ động thái nào tiếp theo của phương Tây.

Nhà nghiên cứu Trương Hoằng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, cùng với năng lực sản xuất vũ khí trong nước được mở rộng của Kiev, có thể khiến Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Trương cho rằng dù Nga đã sửa đổi học thuyết hạt nhân, Moscow có thể vẫn tiếp tục thận trọng để không leo thang hạt nhân, song có thể tăng cường các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.