Trung Quốc lên án Mỹ liệt công ty hạt nhân vô danh sách đen

(PLO)- Mỹ liệt một số công ty hạt nhân Trung Quốc vào danh sách đen hồi tháng 8, cáo buộc các công ty này thu thập công nghệ hạt nhân Mỹ sử dụng trong quân đội.

Tại cuộc họp báo ngày 3-9 nhằm đánh dấu ngày Trung Quốc ra sách trắng về an toàn hạt nhân đầu tiên, ông Liu Hua – Giám đốc cơ quan Quản lý An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (NNSA) lên án việc Mỹ đưa các công ty hạt nhân của Trung Quốc vào danh sách đen.

Bộ Thương mại Mỹ liệt Công ty Điện Hạt nhân Trung Quốc và các chi nhánh phụ thuộc công ty này vào danh sách đen hồi tháng 8, với cáo buộc các công ty này nỗ lực thu thập công nghệ hạt nhân và vật liệu hạt nhân tiên tiến của Mỹ phục vụ sử dụng trong quân đội. Tính đến thời điểm tháng 7, Công ty Điện Hạt nhân Trung Quốc có 23 nhà phản ứng đang hoạt động.

Nhà máy điện hạt nhân Fangchenggang thuộc Công ty Điện Hạt nhân Trung Quốc ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: SCMP

Ông Liu cảnh báo bước đi này của Mỹ sẽ gây hại đến quyền lợi của các công ty ở cả hai nước. Mặt khác bước đi của Mỹ có thể là động lực giúp các công ty Trung Quốc tăng cường nghiên cứu, phát triển, cải thiện năng lực của mình.

Theo ông Liu, thị trường hợp tác hạt nhân rất rộng, và ngoài Mỹ thì Trung Quốc cũng hợp tác với nhiều nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân. Pháp và Nga nằm trong số đó và đang có các dự án hợp tác với Trung Quốc, bao gồm xây dựng các cơ sở điện hạt nhân và nhà máy tái chế hạt nhân, theo ông Liu.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ chấm dứt các bước đi sai trái và giải quyết vấn đề thông qua tham vấn bình đẳng” – ông Liu nói.

Nhiều chuyên gia cũng nói bước đi của Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến Trung Quốc, vì Trung Quốc hợp tác với nhiều nước ngoài Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.