Trung Quốc lại có động thái khiêu khích ở Biển Đông

(PLO)- Trung Quốc vừa lại có động thái khiêu khích ở Biển Đông khi cho đóng một tàu với nhiệm vụ mà nước này ngang nhiên gọi là "thực thi pháp luật" ở Biển Đông. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc (TQ) lại vừa có động thái khiêu khích ở Biển Đông khi cho đóng một tàu với nhiệm vụ mà nước này ngang nhiên gọi là "thực thi pháp luật" ở Biển Đông.

Cụ thể, theo tờ South China Morning Post ngày 29-7, TQ đã cho đóng một tàu và gọi một cách trịch thượng là để "thực thi pháp luật" ở Biển Đông.

Động thái khiêu khích này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng hiện diện quân sự trái phép ở Biển Đông.

Tàu Sansha Zhi Fa 101. Ảnh: HANDOUT

Tàu Sansha Zhi Fa 101. Ảnh: HANDOUT

Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Wuchang cho biết đã bàn giao con tàu có tên Sansha Zhi Fa 101 cho chính phủ TQ vào ngày 28-7.

Gần đây TQ đã đồn trú trái phép một phi đội bay, một số lượng nhân viên cứu hộ và điều hành hàng hải trên các đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), theo thông báo của chính Bắc Kinh tuần trước.

Chỉ mới 3 ngày trước, một số quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ đã kịch liệt lên án việc TQ tăng khiêu khích ở Biển Đông, đồng thời cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn thì chuyện xảy ra sự cố, tai nạn chỉ là vấn đề thời gian, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ngày 26-7, phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ tổ chức, bà Jung Pak - Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - chỉ trích việc TQ tăng các hành động khiêu khích chống lại các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và các quốc gia khác hoạt động hợp pháp trong khu vực.

Bà Pak chỉ ra những lần TQ đưa máy bay can thiệp không an toàn hoạt động của máy bay Úc trong không phận quốc tế trên Biển Đông, cũng như nhiều lần TQ có hành động thách thức các hoạt động nghiên cứu biển và thăm dò năng lượng trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Theo bà Pak, các tuyên bố chủ quyền của TQ ở vùng biển này là “bành trướng và bất hợp pháp” và sẽ “góp phần gây ra bất ổn khu vực, gây thiệt hại cho nền kinh tế của các quốc gia có tranh chấp khác, phá hoại trật tự hàng hải hiện có, và đe dọa các quyền và lợi ích của các quốc gia khai thác Biển Đông hoặc hoạt động trên tuyến đường thủy quan trọng này.

Tại cùng sự kiện, ông Ely Ratner, trợ lý bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chỉ ra rằng TQ đã có “hàng tá hành vi hung hăng và vô trách nhiệm” trong nửa đầu năm nay ở Biển Đông, số lượng tăng mạnh trong năm năm qua. Ông Ratner chỉ trích rằng đây là “một trong những mối đe dọa đáng kể nhất đối với hòa bình và ổn định trong khu vực” và “nếu TQ tiếp tục các hành vi này, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi một sự cố hoặc tai nạn lớn xảy ra trong khu vực”.

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng Biển Đông có thể trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa TQ và Mỹ vì đây là khu vực quan trọng trong chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế TQ. Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tuần tra “tự do hàng hải” ở Biển Đông - đôi khi với các đồng minh thân cận như Nhật và Úc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.