Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng can thiệp nội bộ, đưa quan hệ trở lại đúng hướng

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ hiểu đúng về Trung Quốc, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Mao Ninh ngày 22-5 kêu gọi Mỹ hiểu đúng về TQ, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng, theo trang web của Bộ Ngoại giao TQ.

Trả lời với báo chí, bà Mao cho biết: “Việc TQ và Mỹ duy trì liên lạc là cần thiết. Tuy nhiên, giờ đây Washington cho biết họ muốn nói chuyện với Bắc Kinh trong khi tìm cách trấn áp TQ bằng mọi cách và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức, tổ chức và công ty TQ. Liệu có bất kỳ sự chân thành và ý nghĩa nào trong liên lạc kiểu này?”.

“TQ luôn kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương phi pháp và sẽ thể hiện rõ quan điểm cứng rắn với phía Mỹ” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: REUTERS
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: REUTERS

Bà kêu gọi Washington “cần ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt” và “có những hành động cụ thể” để tháo gỡ những trở ngại, tạo bầu không khí và điều kiện thuận lợi cho đối thoại và liên lạc.

“Chúng tôi kêu gọi Washington hình thành nhận thức đúng đắn về TQ, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ, làm tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của TQ. Washington cần hợp tác với Bắc Kinh để đưa quan hệ Trung - Mỹ trở lại quỹ đạo đúng đắn”.

Phát biểu của bà Mao đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi mở đường dây liên lạc Mỹ-Trung và bày tỏ hy vọng quan hệ song phương sẽ “tan băng” trong “thời gian sớm nhất”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nhận định quan hệ hai nước đã bị ảnh hưởng sau khi “chiếc khinh khí cầu ngớ ngẩn” “mang theo các thiết bị do thám” của TQ xuất hiện trên không phận Mỹ hồi tháng 2.

Ông Biden cũng bình luận về Đài Loan, khẳng định nếu Washington và các nước G7 “sẽ có phản ứng đáp trả” nếu Bắc Kinh đơn phương thay đổi nguyên trạng ở eo biển Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.