Trung Quốc kêu gọi Mỹ 'ngưng ám ảnh về việc kiềm chế Bắc Kinh'

(PLO)- Một bài viết đăng trên tờ Nhân dân nhật báo ngày 1-2 cho biết Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ gác lại các chính sách kiềm chế và tìm kiếm sự hợp tác tốt hơn với Bắc Kinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một bài bình luận đăng trên tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc (TQ) ngày 1-2 cho biết Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ gác lại các chính sách kiềm chế và tìm kiếm sự hợp tác tốt hơn với TQ trước chuyến thăm nước này của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến diễn ra vào tuần tới.

“Mỹ nên chấm dứt nỗi ám ảnh về việc kiềm chế TQ. Hai nước đã có những khác biệt và tranh chấp trong quá khứ, hiện tại và sẽ còn như vậy trong tương lai, nhưng điều này không nên là trở ngại cho việc phát triển mối quan hệ song phương của chúng ta” - bài bình luận viết.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Bài viết cảnh báo Mỹ không nên áp dụng “cách tiếp cận chống TQ một cách mù quáng” và kêu gọi Washington tìm “điểm chung” cho cả hai bên để giải quyết vấn đề phục hồi kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và các vấn đề địa chính trị.

Bài viết cũng lặp lại một loạt yêu cầu mà Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đưa ra khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm ngoái. Ông Tập cảnh báo ông Biden tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, không ủng hộ độc lập cho Đài Loan và ngừng hợp tác với các đồng minh chống lại TQ.

“Vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của TQ, là cơ sở nền tảng chính trị của quan hệ Mỹ-Trung, và là lằn ranh đỏ không thể vượt qua đầu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung” - theo bài viết.

Theo tờ South China Morning Post, trong khi chuyến thăm của ông Blinken có thể là một dấu hiệu cho thấy cả hai bên đều muốn tiếp tục đối thoại, nó lại không được kỳ vọng sẽ dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong quan hệ song phương.

Lịch trình chính thức cho chuyến công du chưa được công bố. Tuy nhiên, hãng Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến tổ chức buổi gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh vào ngày 6-2. Còn tờ Politico trước đó đưa tin chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.