Trung Quốc hủy diễn đàn an ninh khu vực tại Bắc Kinh

(PLO)- Diễn đàn an ninh thường niên Xiangshan (Hương Sơn) ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm nay sẽ bị hủy do áp lực trong và ngoài nước, một nguồn tin quân sự thạo tin nói với tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 3-6.

Diễn đàn Xiangshan, một diễn đàn cấp cao để thảo luận các vấn đề an ninh và quốc phòng, được Trung Quốc tổ chức vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10 hằng năm. Tuy nhiên, diễn đàn Xiangshan này sẽ không được tổ chức trong năm nay, theo tiết lộ của một quan chức thuộc Học viện Khoa học quân sự của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) - đơn vị bảo trợ chính cho diễn đàn này.

Diễn đàn Xiangshan lần thứ 7 được tổ chức vào tháng 10-2016. Ảnh: SCMP

Diễn đàn Xiangshan được xem là một “kiến trúc an ninh mới” của châu Á do Bắc Kinh tổ chức nhằm cất tiếng nói về quan điểm của Trung Quốc đối với các tranh chấp trong khu vực. Sự kiện này được coi là đối trọng với Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh khu vực được tổ chức ở Singapore. Chính điều này đã khiến diễn đàn bị tranh cãi gay gắt.

"Nguyên nhân chính là Học viện Khoa học Quân sự sẽ trải qua một sự tái cơ cấu lớn và  thay đổi lãnh đạo, một phần của cuộc đại tu quân đội đang diễn ra. Đại hội đảng lần thứ 19 cũng sẽ diễn ra cuối năm nay", quan chức quân sự giấu tên cho biết. 

"Có rất nhiều thứ không thể biết chắc ở học viện quân sự. Không ai biết giám đốc học viện sẽ là ai, người nào sẽ xử lý các vấn đề đối ngoại, bộ phận nào sẽ bị cắt bỏ", quan chức này nói. 

Hồi đầu năm nay, SCMP đưa tin Đại tướng Thái Anh Đĩnh (Cai Yingting), giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, nằm trong số 50 quan chức cấp cao phải rời vị trí trong cuộc cải tổ quân đội quy mô lớn của Bắc Kinh. 

Một nguồn tin thân cận với PLA cho biết quyết định hủy bỏ tổ chức diễn đàn Xiangshan được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra cách đây ba tuần. Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cơ quan thường hỗ trợ tổ chức diễn đàn, bận rộn với nhiều sự kiện lớn trong tháng 9 như Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Diễn đàn Xiangshan sẽ được tổ chức vào năm sau, nguồn tin cho biết.

Diễn đàn Xiangshan diễn ra lần đầu năm 2006 để thảo thuận về an ninh và quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương. Ban đầu diễn đàn được tổ chức hai năm một lần và sau đó được nâng cấp thành sự kiện thường niên từ năm 2014.

Một đại tá về hưu của quân đội Trung Quốc nói Bắc Kinh muốn giảm bớt vai trò quân sự trong năm nay để xoa dịu các nước láng giềng, với hy vọng nhận được sự ủng hộ cho sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Năm ngoái, vụ tranh cãi giữa Trung Quốc và Singapore về phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở The Hague (Hà Lan) đối với yêu sách đường lưỡi bò  phi lý của Bắc Kinh ở biển Đông cùng với quyết định của Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã phủ bóng đêm lên diễn đàn Xiangshan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.