Trung Quốc hứa trả lại Mỹ tàu ngầm không người lái

(PLO)- Trung Quốc hứa sẽ trả lại thiết bị lặn không người lái cho Mỹ. Bắc Kinh chỉ trích Washington đã thổi phồng sự việc.

Bắc Kinh tố Lầu Năm Góc “thổi phồng”

Theo hãng tin Reuters, cả Bắc kinh và Washington đều xác nhận phía Trung Quốc sẽ sớm trả lại cho Mỹ thiết bị lặn không người lái (UUV). Thiết bị này đã bị tàu hải quân Trung Quốc “tịch thu” tại biển Đông vào ngày 15-12 và bị Mỹ công khai chỉ trích vào ngày 17-12.

Lầu Năm Góc sau đó xác nhận đã đạt được thỏa thuận trao trả UUV. “Sau khi trực tiếp liên hệ với các cơ quan chính phủ Trung Quốc, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận UUV được trao trả lại cho phía Mỹ” - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết. Mỹ khẳng định UUV của họ hoạt động hoàn toàn hợp pháp và đã được ghi chú rất rõ là tài sản của chính phủ Mỹ.

Trung Quốc hứa trả lại Mỹ tàu ngầm không người lái
Tàu nghiên cứu hải dương học của Mỹ USNS Bowditch (ảnh) khi đó đang trên đường đến thu hồi UUV thì thiết bị này bị tàu Trung Quốc tịch thu. Ảnh: Reuters

UUV này đang thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu về độ muối, nhiệt độ và độ trong của nước biển trong khu vực cách vịnh Subic 50 hải lý về phía tây bắc. Tàu nghiên cứu hải dương học của Mỹ USNS Bowditch khi đó đang trên đường đến thu hồi UUV thì thiết bị này bị tàu Trung Quốc tịch thu, theo Reuters.

Trong khi đó, phía Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại khẳng định tàu hải quân nước này đã phát hiện một “thiết bị không xác định” trên vùng biển. Tàu Trung Quốc đã quyết định thu giữ và kiểm tra thiết bị này, biện bạch lý do là để ngăn ngừa các vấn đề đe dọa an toàn hàng hải. Sau đó họ mới vỡ lẽ rằng đây là UUV của Mỹ.

“Trung Quốc đã quyết định sẽ trao trả thiết bị này cho phía Mỹ theo cách thức thích hợp. Cả hai bên đã thông tin liên lạc với nhau ngay khi vụ việc bắt đầu” - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng thông cáo trên trang mạng chính thức. “Trong quá trình này, phía Mỹ đã đơn phương và công khai thổi hồng vụ việc. Điều này là không phù hợp và không có lợi cho quá trình giải quyết vụ việc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều đó”.

Ông Trump nổi đóa

Trung Quốc hứa trả lại Mỹ tàu ngầm không người lái
Sự cố lần này làm nhiều người thêm lo ngại về các nguy cơ va chạm trên biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai. Ảnh: AFP

Sau khi thông tin về sự cố UUV bị tịch thu được công khai, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về sự cố này.

“Trung Quốc đã ăn cắp thiết bị nghiên cứu không người lái của Hải quân Mỹ ngay trong vùng biển quốc tế. Họ đã ngang nhiên kéo phăng nó khỏi vùng biển và đưa nó về Trung Quốc. Đây là hành động chưa từng có tiền lệ” - ông Trump đăng trên tài khoản Twitter cá nhân.

Trông thông cáo của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc không thèm xác nhận liệu UUV có nằm trong vùng biển quốc tế hay nằm trong các vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền hay không.

Tuy nhiên, cơ quan này có nhắc đến các hoạt động giám sát và khảo sát khoa học thời gian qua của Mỹ trong các “vùng biển của Trung Quốc” và “yêu cầu Mỹ dừng ngay các hoạt động này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.