Trung Quốc họp Lưỡng hội khóa 14: Đặt mục tiêu kinh tế, chi tiêu quốc phòng 2024

(PLO)- Tại ngày làm việc thứ hai của kỳ họp Lưỡng hội khóa 14, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế và quốc phòng của nước này trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc (TQ), Thủ tướng TQ Lý Cường công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như chi tiêu quốc phòng của TQ trong năm 2024.

Theo đó, TQ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 ở mức 5% - bằng với mục tiêu năm 2023, tờ China Daily đưa tin.

Ông Lý thừa nhận rằng việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng “sẽ không dễ dàng” nhưng cho biết chính phủ đã tính toán các yếu tố về việc làm, thu nhập,... trước khi đề ra mức tăng trưởng này.

Kỳ họp Lưỡng hội khóa 14: Trung Quốc công bố mục tiêu kinh tế, quốc phòng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp Lưỡng hội khóa 14, tổ chức tại Đại Lễ đường Nhân dân (thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) ngày 5-3. Ảnh: AFP

Ngoài mục tiêu tăng trưởng 5%, TQ còn đặt mục tiêu tạo ra hơn 12 triệu việc làm ở thành thị trong năm nay và giữ tỉ lệ thất nghiệp tại thành thị ở mức khoảng 5,5%.

Chính phủ TQ cũng đề ra mục tiêu thâm hụt ngân sách tài chính ở mức 3% GDP cho năm 2024, duy trì tỉ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ ở mức cân bằng, cam kết ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong các lĩnh vực tài chính, và thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân.

“Sự ổn định có tầm quan trọng tổng thể, vì nó là nền tảng cho mọi việc. Đặc biệt, chúng ta phải thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động” - ông Lý phát biểu tại cuộc họp.

Tại phiên họp, Bắc Kinh cũng công bố tăng 7,2% ngân sách quốc phòng hàng năm cho năm 2024, lên 1.670 tỉ nhân dân tệ (230,6 tỉ USD) so với năm trước.

Như vậy, với mức tăng vừa công bố, Bắc Kinh đã duy trì mức tăng một con số cho chi tiêu quốc phòng trong 9 năm liên tiếp, kể từ năm 2016.

TQ đang diễn ra kỳ họp Lưỡng hội khóa 14 tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chiều hôm qua (4-3), Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (tức Chính hiệp) TQ đã khai mạc kỳ họp thứ hai, dự kiến kéo dài đến ngày 10-3.

Trong khi đó, kỳ họp thứ hai quốc hội TQ dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 11-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.