Trung Quốc hoàn tất xây dựng sân bay lớn nhất ở Tây Tạng

(PLO)- Trung Quốc khánh thành Nhà ga số 3 tại Sân bay Lhasa Gonggar trên Cao nguyên Tây Tạng nhằm thúc đẩy hy vọng cải thiện kết nối kinh tế với Nam Á và thị trường nội địa.

Theo tờ South China Morning Post ngày 9-8, Trung Quốc đã khánh thành Nhà ga số 3 tại Sân bay Lhasa Gonggar trên Cao nguyên Tây Tạng nhằm thúc đẩy việc cải thiện kết nối kinh tế với Nam Á và thị trường nội địa.

Với việc đưa vào hoạt động nhà ga mới này, Trung Quốc đã hoàn tất quá trình mở rộng và tái thiết trung tâm hàng không lớn nhất khu vực. Đây là một phần trong kế hoạch năm năm (2016-2020) của nước này nhằm tăng cường phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Sân bay Lhasa Gongga. Ảnh: AIRPORT SPOTTING

Được xây dựng ở độ cao 3.570 m, Lhasa Gonggar là một trong những sân bay cao nhất thế giới và là sân bay duy nhất ở Tây Tạng có các chuyến bay quốc tế. Dự án Nhà ga số 3 trị giá 603 triệu USD được khởi công vào cuối năm 2017 và sẽ cho phép tiếp nhận và xử lý khoảng 9 triệu hành khách và 80.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2025.

Theo ông Liu Zongyi - Tổng thư ký Trung tâm Hợp tác Trung Quốc và Nam Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nhà ga mới có thể giúp khu vực hình thành các kết nối kinh tế với Nam Á. 

Ông Bai Zhen, Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng thuộc văn phòng Trung Quốc tại Tây Tạng cho biết việc mở rộng sân bay Lhasa Gonggar sẽ giúp khu tự trị tham gia sâu hơn vào Sáng kiến Vành đai và Con đường. Đồng thời, nó cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực.

Sự phát triển kinh tế ở Tây Tạng bị hạn chế do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Du lịch, nông nghiệp địa phương và chăn nuôi là một trong số ít các ngành được khai thác ở đây.

Tuy nhiên, những điều này lại đòi hỏi việc vận chuyển hiệu quả và nhanh chóng. Bên cạnh đó, hàng năm Tây Tạng cần nhập khẩu một lượng lớn vật liệu sản xuất, xây dựng và sinh hoạt từ nội địa Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.