Trung Quốc hành động để trở thành cường quốc bóng đá

(PLO)- Tuyển Trung Quốc dưới thời HLV Bora Milutinovic từng đưa đội vào vòng chung kết World Cup 2002. Thời đó rất nhiều danh thủ Trung Quốc từng sang Anh đá giải ngoại hạng như Tôn Kế Hải, Lí Thiết, Dương Vũ Ninh… thế nhưng thế hệ này qua đi thì bóng đá Trung Quốc cũng rơi rụng và bết bát.

Nay tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc bóng đá thế giới. Với lý lẽ Trung Quốc là cường quốc Olympic thì cũng có thể là cường quốc bóng đá. Trào lưu hiện nay của các tỉ phú mới nổi Trung Quốc là “sắm” CLB bóng đá.

Các em nhỏ tại một học viện bóng đá.

Bóng đá Trung Quốc nổi lên nhiều CLB cực kỳ giàu có mua toàn các tuyển thủ Nam Mỹ. Đình đám nhất là Guangzhou Evergrande vừa đoạt Cúp Champions League châu Á do HLV Felipe Scolari dẫn dắt, năm 2013 CLB này do HLV Ý Lippi dẫn dắt cũng từng đoạt thành tích tương tự.

Một tổ hợp gồm hàng chục sân bóng cỏ nhân tạo chất lượng cao của Học viện Guangzhou Evergrande.

Hiện nay Guangzhou Evergrande có các học viện bóng đá nuôi đến 3.000 học viên nhí. Khi báo chí hỏi các em nhỏ, đều nhận được một câu trả lời na ná nhau: “Chúng cháu muốn thành cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng để đưa giấc mơ của Chủ tịch Tập là tuyển Trung Quốc có mặt ở World Cup thành hiện thực”. 

Các hãng tin phương Tây đến tìm hiểu các học viện bóng đá của Trung Quốc mô tả rằng các trường dạy bóng đá ở khắp Trung Quốc như những trại lính, tính kỷ luật nghiệt ngã được đưa lên hàng đầu. Đây chính là những con người được hy vọng cải thiện bảng xếp hạng của bóng đá Trung Quốc, hiện nay đang đứng thứ 84 trên thế giới.

Báo chí nước ngoài cũng ghi nhận những ước mơ của cầu thủ nhí Trung Quốc tại các học viện là giúp đội tuyển Trung Quốc thành nhà vô địch World Cup.

Điều đáng nói là các HLV phụ trách tại các học viện của bóng đá Trung Quốc là những cựu cầu thủ đến từ Real Madrid.

Các em nhỏ biểu diễn kỹ thuật trước HLV nước ngoài.

Chủ trương của Chủ tịch Tập Cận Bình là xoay chuyển để bóng đá trở thành môn thể thao số 1 của Trung Quốc. Các tỉ phú Trung Quốc cũng đang được khuyến khích “săn lùng” các CLB châu Âu để mua cổ phần hoặc sở hữu hoàn toàn. Vừa qua hai công ty Trung Quốc mua lại 13% cổ phần của Man. City (400 triệu USD) đã cho thấy tham vọng của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các CLB của Đức, Tây Ban Nha, Ý, Anh cũng đang là mục tiêu săn lùng của các tỉ phú Trung Quốc.

Cựu danh thủ Brazil Ronaldo cũng đã và sẽ xây dựng hàng chục học viện mang tên mình tại đất nước đông dân nhất thế giới này.

Bữa ăn của các cầu thủ nhí tại học viện.

Thực trạng đáng buồn của bóng đá Trung Quốc hiện nay là trong số bốn đội bóng vùng Đông Á thì Trung Quốc là đội yếu nhất, sau Nhật, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu câu hỏi vì sao Trung Quốc là cường quốc Olympic nhưng lại có đội tuyển quốc gia yếu nhất trong bốn đội Đông Á này… và ông Tập đang đi tìm lời giải chứng minh tuyển Trung Quốc không thua ai và thậm chí… vô địch World Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.