Trung Quốc giận dữ, yêu cầu Đài Loan thả ngư dân bị bắt

(PLO)- Bắc Kinh giận dữ sau khi lực lượng tuần duyên Đài Loan bắn cảnh cáo làm bị thương hai ngư dân Trung Quốc đại lục sáng 6-5.

Vào lúc 5 giờ 30 sáng 6-5 (giờ địa phương), tàu tuần tra Đài Loan đã bắn năm phát đạn cao su cảnh cáo vào một tàu cá của Trung Quốc đại lục sau khi tàu này cố tình chống đối lệnh yêu cầu kiểm tra của hải cảnh Đài Loan. Chiếc tàu cá có tên Nam Áo 31049 thời điểm đó đang đi vào vùng biển quanh đảo Hoa Dữ, đảo nằm xa nhất về phía Tây của quần đảo Bành Hồ tại eo biển Đài Loan.

Vụ việc đã dẫn tới việc hải cảnh Đài Loan bắt giữ bảy ngư dân Trung Quốc đại lục, trong đó có hai ngư dân bị thương ở chân sau khi bị trúng đạn cao su. Chiếc tàu cá đến từ Quảng Đông này cũng bị tịch thu, theo tờ CNA của Đài Loan.

Ngay lập tức cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan An Phong Sơn đã lên án hành động của Đài Loan. Ông An nói rằng Đài Loan đã không tôn trọng quyền đánh bắt của các ngư dân Trung Quốc đại lục, đồng thời kêu gọi Đài Loan thả các ngư dân này cùng tàu của họ sớm nhất có thể.

Các ngư dân Trung Quốc đại lục cố tình chống đối khi lực lượng tuần duyên Đài Loan yêu cầu tàu họ dừng lại để kiểm tra. Ảnh: HẢI CẢNH BÀNH HỒ

“Vụ nổ súng này gây ra sự phẫn nộ. Chúng tôi yêu cầu Đài Loan ngay lập tức điều tra và giải quyết vấn đề cũng như thả tàu cá trên sớm nhất có thể” - Tân Hoa xã dẫn lời ông An hôm 6-5. Ông An kêu gọi Đài Loan tôn trọng quyền đánh bắt của ngư dân Trung Quốc ở các ngư trường truyền thống, trong đó có vùng biển gần Bành Hồ.

Trong khi đó, phía Đài Loan nói rằng hai ngư dân Trung Quốc bị thương hiện trong tình trạng ổn định và yêu cầu Bắc Kinh “giáo dục” các ngư dân Trung Quốc đại lục tuân theo các quy định của Đài Loan, mà theo Đài Loan là “cần thiết để ngăn chặn các vụ việc như vậy tái diễn”.

Năm ngoái, Đài Loan đã trục xuất 107 tàu cá của các ngư dân Trung Quốc đại lục vì xâm phạm vào vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.