Trung Quốc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 14 xuống 12

(PLO)- Trung Quốc đã giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 14 xuống còn 12 trước tình cảnh trẻ vị thành niên phạm tội ở quốc gia này ngày càng tăng.

Theo tờ South China Morning Post ngày 27-12, Trung Quốc đã hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 14 xuống còn 12 khi tỉ lệ trẻ vị thành niên phạm tội ở nước này có xu hướng ngày càng tăng.

Ngày 26-12, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã thông qua bản sửa đổi luật hình sự. Qua đó, trẻ em có độ tuổi từ 12 đến 14 sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu phạm tội nghiêm trọng như giết người hoặc hiếp dâm, và dẫn đến chết người hoặc gây thương tích nặng cho người khác.

Những người dưới 14 tuổi vi phạm ngoài những tội được đề cập trong luật sửa đổi sẽ không phải nhận hình phạt. Thế nhưng, họ có thể sẽ bị đưa đi giáo dục cải tạo.

Bản sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1-3-2021.

Trung Quốc giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống còn 12 tuổi. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Từ thống kê từ các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy vào năm 2017, trẻ em dưới 14 tuổi chiếm 20% tổng số tội phạm trẻ vị thành niên, cao hơn so với con số 12,3% vào năm 2009.

Hiện tại, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự ở Trung Quốc là 16. Những trẻ vị thành niên từ 14 đến 16 tuổi chỉ bị buộc phải chịu trách nhiệm hình sự với các tội nghiêm trọng như như hiếp dâm, cướp tài sản và cố ý giết người. Trẻ dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đây, những trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi phạm tội nghiêm trọng nhưng chỉ nhận những hình phạt ở mức nhẹ nhàng khiến cho dư luận tức giận.

Vào tháng 10-2019, một cậu bé 13 tuổi đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã giết một bé gái 10 tuổi. Tuy nhiên, cậu bé chỉ bị đưa đi cải tạo trong vòng ba năm.

Mức án này khiến cho cư dân mạng phẫn nộ vì cho rằng quá nhẹ so với những gì cậu bé đã gây ra. Họ kêu gọi các nhà lập pháp sửa đổi luật pháp và đưa ra nhiều hình phạt cứng rắn hơn đối với trẻ vị thành niên phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.