Trung Quốc đóng cửa Phòng Thương mại khu vực của Mỹ tại Thành Đô

(PLO)- Giới chức Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Phòng Thương mại Mỹ tại khu vực Tây Nam Trung Quốc (AmCham Southwest), đặt trụ sở tại TP Thành Đô, phải ngừng hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 31-8 đưa tin giới chức Trung Quốc mới đây đã yêu cầu Phòng Thương mại của Mỹ tại khu vực Tây Nam Trung Quốc (AmCham Southwest), đặt trụ sở tại TP Thành Đô, phải ngừng hoạt động.

Thông tin trên đã được giới chức AmCham Southwest công bố hôm 31-8.

Trung Quốc đóng của Phòng Thương mại khu vực của Mỹ tại TPThành Đô. Ảnh: REUTERS

Ngày 30-8, AmCham Southwest đã thông báo với các thành viên về việc "không tiếp tục thực hiện bất cứ hoạt động nào dưới tên Phòng Thương mại Mỹ khu vực Tây Nam Trung Quốc".

Tuy không nêu lý do vì sao bị đình chỉ hoạt động, song AmCham Southwest cho biết yêu cầu trên được đưa ra theo các quy định và luật pháp Trung Quốc.  

Trao đổi với Reuters qua WeChat hôm 31-8, ông Benjamin Wang - chủ tịch AmCham Southwest – cho biết đang trao đổi với giới chức địa phương về việc đăng ký và hướng đi trong tương lai.

Theo ông Wang, Bộ Nội vụ Trung Quốc dường như thực thi một quy tắc rằng các nước chỉ duy trì duy nhất một phòng thương mại chính thức tại quốc gia này.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên.

Theo Reuters, Phòng Thương mại Mỹ ở Thành Đô không liên quan Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc, vốn có trụ sở ở Bắc Kinh và văn phòng ở một số tỉnh thành khác. 

Trước đó, hồi tháng 7-2020, Trung Quốc đã đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại TP. Thành Đô nhằm đáp trả việc Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Houston (Mỹ) bị đóng cửa một tuần trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi giới chức trách Trung Quốc làm việc với cơ quan này để giải quyết mọi vấn đề xung quanh việc đăng ký và hoạt động trong tương lai của AmCham Southwest, đồng thời nói thêm rằng Washington không biết về bất kỳ mối liên hệ nào với việc đóng cửa lãnh sự quán.

"Việc đóng cửa này chỉ là ví dụ mới nhất về việc môi trường pháp lý không rõ ràng, tùy tiện của Trung Quốc đang góp phần vào môi trường đầu tư ngày càng không thân thiện với các doanh nghiệp nước ngoài" - quan chức này nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.