Trung Quốc đòi hủy hội nghị LHQ về người Duy Ngô Nhĩ

(PLO)- Trung Quốc cho rằng hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 12-5 “dựa trên những lời nói dối tuyệt đối và thiên vị chính trị”.

Trung Quốc ngày 10-5 đã kêu gọi Mỹ, Đức và Anh hủy bỏ một hội nghị video sắp tới về cách hành xử của Bắc Kinh đối với người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ, đồng thời kêu gọi các thành viên Liên Hợp Quốc (LHQ) khác không tham dự sự kiện này.

Ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người từ các nhóm chủ yếu theo Hồi giáo khác đã bị giam giữ trong các trại ở khu vực tây bắc Tân Cương của Trung Quốc, theo các tổ chức nhân quyền. Các tổ chức này cáo buộc chính quyền Bắc Kinh cưỡng ép triệt sản phụ nữ và áp đặt lao động cưỡng bức, điều mà Trung Quốc vẫn luôn phủ nhận.

Trung Quốc luôn phủ nhận cáo buộc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ trong các "trại tập trung". Ảnh: AP

Hội nghị nói trên, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12-5, “dựa trên những lời nói dối tuyệt đối và thiên vị chính trị”, hãng tin AFP dẫn lời phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc tại LHQ cho biết trong một tuyên bố.

Bắc Kinh “kêu gọi các nhà đồng bảo trợ ngay lập tức hủy bỏ sự kiện này can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và kêu gọi các quốc gia thành viên khác từ chối sự kiện này”.

Ngoài các “trại tập trung”, Trung Quốc còn bị cáo buộc đặt hàng triệu người Hồi giáo ở nước này dưới một hệ thống giám sát và kiểm soát cứng rắn.

Chính phủ Mỹ gần đây tuyên bố rằng việc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc là “diệt chủng”.

“Mỹ tự nhận quan tâm đến quyền của người Hồi giáo bất chấp thực tế được thế giới biết đến nhiều rằng Mỹ đã sát hại người Hồi giáo ở Afghanistan, Iraq và Syria” - tuyên bố của Trung Quốc cho biết.

“Chính Mỹ và những người đi theo nước này đã sát hại số lượng người Hồi giáo lớn nhất thế giới” – tuyên bố cho biết thêm.

Tại hội nghị ngày 12-5, các đại sứ tại LHQ của Mỹ, Đức và Anh - những người đại diện cho người Duy Ngô Nhĩ - dự kiến sẽ phát biểu, cùng với tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch - đơn vị đồng tổ chức sự kiện này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.