Trung Quốc định mua 100 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech

(PLO)- Một tập đoàn dược phẩm Trung Quốc dự kiến sẽ mua 100 liệu vaccine ngừa COVID-19 do BioNTech-Pfizer sản xuất, khi loại vaccine này được phân phối và bắt đầu sử dụng ở một số quốc gia.

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 16-12 đưa tin Trung Quốc đã sẵn sàng nhận 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech sản xuất vào năm 2021.

Tập đoàn dược phẩm Fosun Pharma Thượng Hải cho biết họ sẽ mua ít nhất 100 triệu liều vaccine từ BioNTech để sử dụng ở Trung Quốc trong năm tới, trong khi chờ các cơ quan quản lý phê duyệt quyết định này.

“Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với BioNTech, đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Fosun Pharma và BioNTech nhằm đạt được khả năng tiếp cận và khả năng chi trả vaccine ở Trung Quốc” - Chủ tịch Fosun Pharma - ông Wu Yifang cho biết.

Một y tá chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech sản xuất tại Bệnh viện Guy ở London, Anh, ngày 8-12. Ảnh: REUTERS

BioNTech hiện đang hợp tác với tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ để sản xuất vaccine trên toàn cầu. Công ty này cũng đồng thời hợp tác với Fosun để phát triển và phân phối vaccine của mình tại Trung Quốc.

Thông báo về việc BioNTech cung cấp vaccine cho Trung Quốc được đưa ra khi loại vaccine của Pfizer-BioNTech được phân phối khắp thế giới và các quốc gia đang tranh nhau quyền tiếp cận, SCMP cho hay.

Những mũi vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên đã bắt đầu được tiêm ở Mỹ, Anh và Canada trong những ngày gần đây, sau khi loại vaccine này được các cơ quan quản lý của ba quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp.

BioNTech và Pfizer đã công bố kết quả nghiên cứu giai đoạn ba vào ngày 18-1, cho thấy mức độ hiệu quả 95% trong việc chống lại COVID-19. Kết quả đã được công bố và bình duyệt trên Tạp chí Y học New England vào tuần trước.

Logo Pfizer và BioNTech được nhìn thấy phía sau một ống kim tiêm. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc đã cho phép một số ứng cử viên vaccine trong nước được đưa vào sử dụng khẩn cấp kể từ tháng 7. Để đáp ứng các yêu cầu quy định, các công ty dược phẩm đã triển khai quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 đối với loại vaccine của họ ở Trung Quốc vào tháng trước.

Đại diện Fosun Pharma tiết lộ việc bán và cung cấp vaccine sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bao gồm cả việc nhập khẩu thành phẩm và nguyên liệu với số lượng lớn từ BioNTech.

Fosun Pharma chia sẻ thêm rằng họ sẽ được hưởng 60% lợi nhuận từ việc bán các liều vaccine mà họ chế tạo từ nguyên liệu nhập khẩu và 65% lợi nhuận từ việc bán các liều vaccine do BioNTech chuyển sang.

Thỏa thuận giữa Fosun Pharma và BioNTech là một trong số những quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và các công ty dược phẩm nước ngoài về vấn đề vaccine ngừa COVID-19, theo SCMP.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometers, số ca dương tính với COVID-19 ở Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại là 86.777 ca, trong đó có 4.634 bệnh nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.