Trung Quốc điều tàu tập trận ở biển Đông

(PL)- Trang web của Hạm đội 7 Mỹ ngày 4-5 (giờ địa phương) đưa tin tàu khu trục USS William P. Lawrence (DDG 110) đã thực hiện tuần tra thường lệ hôm 2-5 trong vùng biển quốc tế ở biển Đông.

Tàu khu trục này (ảnh) được triển khai trong khuôn khổ nhóm tác chiến tàu sân bay John C. Stennis.

Trang web của Hạm đội 7 cho biết số lượt tàu tuần tra thường lệ như tàu khu trục USS William P. Lawrence chỉ trong khu vực biển Đông đã đạt bình quân khoảng 700 lượt ngày tuần tra mỗi năm. Ví dụ tàu khu trục tên lửa USS Stockdale (DDG 106) đã kết thúc tuần tra ngày 5-3.

Trong những tháng qua còn có các tàu khác thực hiện hoạt động tuần tra tương tự như các tàu khu trục tên lửa USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Lassen (DDG 82 ), USS McCampbell (DDG 85) và USS Preble (DDG 88), tàu tấn công thủy bộ đa năng USS Essex (LHD 2), tàu tuần dương tên lửa USS Chancellorsville (CG 62), tàu tác chiến ven bờ USS Fort Worth (LCS 3) và tàu vận tải thủy bộ USS Ashland (LSD 48).

Trong khi đó, tạp chí The Diplomat (Nhật) đưa tin hạm đội Nam Hải và hạm đội Bắc Hải Trung Quốc đã tiến hành tập trận ở biển Đông. Địa điểm và thời gian tập trận cụ thể không được nêu rõ. Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận được chia làm ba nhóm hoạt động ở biển Đông, Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương. The Diplomat lưu ý tham gia tập trận lần này còn có các đơn vị Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Song song với tập trận, Trung Quốc lại đưa ra những lời đạo đức giả kêu gọi Nhật phải “lắng nghe lời kêu gọi hòa bình và giữ vai trò tích cực trong hòa bình và ổn định khu vực”. Tại cuộc họp báo hôm 4-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi nói Trung Quốc hy vọng “Nhật rút ra bài học lịch sử, lắng nghe nguyện vọng hòa bình của người dân Nhật”.

Tuyên bố này được đưa ra ăn theo sự kiện hàng ngàn người biểu tình ở Tokyo hôm 3-5 phản đối sửa đổi hiến pháp hòa bình. Trả lời câu hỏi về phát biểu của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Fumio Kishida nói trong chuyến công du ở châu Âu và Đông Nam Á rằng Trung Quốc quân sự hóa biển Đông, người phát ngôn Hồng Lỗi nói Nhật là nước ngoài biển Đông, vậy nên Nhật đừng xen vào vấn đề biển Đông nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.