Trung Quốc điều 56 máy bay áp sát, Đài Loan 'rất lo ngại' chiến tranh

(PLO)- Lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp nhấn mạnh rằng Đài Bắc “rất lo ngại rằng Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến chống lại Đài Loan”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ trong ngày 4-10, Trung Quốc đã đưa 56 máy bay tiến vào khu vực không lưu do Đài Loan kiểm soát, đánh dấu ngày Bắc Kinh huy động lực lượng không quân đông đảo nhất tiếp cận vùng lãnh thổ này, hãng tin Reuters cho hay.

Kể từ ngày quốc khánh Trung Quốc hôm 1-10, trong bốn ngày qua, Bắc Kinh đã điều gần 150 máy bay các loại tiến vào vùng nhận dạng phòng không do Đài Loan lập ra.

Ngày 4-10, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan báo cáo 56 máy bay Trung Quốc xâm nhập khu vực không lưu do Đài Bắc kiểm soát. Trong đó, đông đảo nhất là tiêm kích J-16, với 38 chiếc. Số còn lại gồm 12 chiếc máy bay ném bom H-6, hai tiêm kích Su-30, hai máy bay chống ngầm Y-8 và hai máy bay cảnh báo sớm KJ-500. 

Một nhóm tiêm kích J-16 của Trung Quốc. Ảnh: WEIBO

Trước đó, ngày mà Trung Quốc điều số lượng máy bay nhiều nhất tiếp cận không phận Đài Loan là hôm 2-10, với 39 chiếc.

Theo các quan chức quân sự Đài Loan, các máy bay Trung Quốc đã bay gần cụm san hô Pratas - nhóm thực thể phía tây nam đảo Đài Loan, được cả Bắc Kinh và Đài Bắc gọi là quần đảo Đông Sa và đang do Đài Bắc quản lý.

Đài Loan đã cử nhiều máy bay xuất kích để ngăn chặn và xua đuổi các máy bay Trung Quốc. Các hệ thống tên lửa của vùng lãnh thổ này cũng được giao nhiệm vụ theo dõi máy bay đến từ đại lục.

Trong bài trả lời phòng vấn đài ABC (Úc) hôm 4-10, lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp nhấn mạnh rằng Đài Bắc “rất lo ngại rằng Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến chống lại Đài Loan vào một thời điểm nào đó, mặc dù mối đe dọa có thể không xảy ra vào lúc này”.

Chỉ một ngày trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã bày tỏ quan ngại “về hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan, gây mất ổn định, có nguy cơ tính toán sai lầm và phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực”. Washington kêu gọi Bắc Kinh ngừng “gây áp lực và ép buộc” Đài Bắc.

Đáp trả tuyên bố của phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tố cáo ngược lại rằng chính Mỹ mới là nước khiêu khích và gây hại cho nền hòa bình khu vực khi tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan và cử tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan.

 “Trung Quốc kiên quyết phản đối những điều này và thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trong một bản tuyên bố hôm 4-10.

Bắc Kinh một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm “không lay chuyển” ngăn chặn việc Đài Loan - vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh luôn tuyên bố là một tỉnh của Trung Quốc - đòi độc lập, đồng thời cảnh báo rằng việc Mỹ tham gia vào các nỗ lực ly khai như vậy là đi vào “ngõ cụt”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.