Trung Quốc đề xuất nền tảng ‘Những người bạn của hoà bình’ về vấn đề Ukraine

(PLO)- Trung Quốc mô tả sáng kiến "Những người bạn của hoà bình" là một nền tảng mở, hướng tới đối thoại toàn diện để tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo hôm 27-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh đang hợp tác cùng một số nước khác nhằm xúc tiến xây dựng nền tảng mới để tìm kiếm giải pháp chính trị kết thúc xung đột Nga-Ukraine, theo trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc (www.fmprc.gov.cn).

Cụ thể, ông Lâm cho biết Trung Quốc cùng Brazil và các nước Nam bán cầu có cùng quan điểm sẽ thành lập nền tảng “Những người bạn của hoà bình” về cuộc khủng hoảng Ukraine như một phần trong nỗ lực theo đuổi hòa bình.

"Nền tảng này là vì hòa bình và nên được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Mục đích của nền tảng là sẽ đưa ra tiếng nói khách quan và hợp lý, và đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine" - ông Lâm nói.

Ông Lâm cũng nói rằng cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn đang kéo dài và nguy cơ leo thang và lan rộng đang gia tăng, đồng thời nhắc lại việc Trung Quốc và Brazil trước đó đã đề xuất kế hoạch 6 điểm về vấn đề Ukraine.

TQ đề xuất nền tảng Những người bạn của hoà bình.jpg
Ông Vương Nghị gặp ông Celso Amorim hôm 27-9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Trước đó vào ngày 26-9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp ông Celso Amorim - cố vấn đặc biệt của Tổng thống Brazil bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nêu ra ý tưởng thành lập nền tảng “Những người bạn của hoà bình”.

Ông Vương mô tả “Những người bạn của hoà bình” không phải một nhóm khép kín, mà là một “nền tảng mở”, hướng tới “đối thoại toàn diện” và “không tìm kiếm sự cạnh tranh và đối đầu”.

Trong cuộc họp, ông Amorim nhắc lại lập trường của Brazil như đã nêu trong “kế hoạch hoà bình” mà nước này đã cùng Trung Quốc đề xuất hồi đầu tháng 8.

Phía Trung Quốc cho biết hội nghị thành lập nền tảng “Những người bạn của hoà bình” sẽ có sự tham gia của Pakistan và một số nước Nam bán cầu.

Hungary trở thành thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) xác nhận tham dự hội nghị thành lập nền tảng “Những người bạn của hoà bình”, theo hãng thông tấn Hungary MTI.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này sẽ tham gia sáng kiến do Trung Quốc khởi xướng, nói thêm rằng đã có ít nhất 15 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Saudi Arabia, Mexico, Zambia, Kenya… có ý định tham gia hội nghị.

Ông Szijjarto còn tiết lộ rằng những nước đưa ra đề xuất về “Những người bạn của hoà bình” còn mời Mỹ cùng Pháp và Thuỵ Sĩ tham gia hội nghị.

Còn theo hãng tin Reuters, Indonesia và Nam Phi cũng sẽ dự hội nghị.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 27-9 cho biết ông đã thảo luận với ông Vương về sáng kiến “Những người bạn của hoà bình”, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.