Trung Quốc 'đánh cắp' bản thiết kế máy bay F35 của Úc

(PLO) – Hôm thứ Hai (19-1), Tờ Bussinessinsider đưa tin, các tài liệu tình báo bí mật được tiết lộ mới đây của cựu điệp viên Mỹ Edward Snowden cho thấy, các gián điệp Trung Quốc đã ăn cắp một "số lượng lớn" thông tin tuyệt mật của Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF). 

Trung Quốc 'đánh cắp' bản thiết kế máy bay F35 của Úc ảnh 1Máy bay chiến đấu đa năng F-35 Lightning II. (Nguồn: forexsignals30.com)

Cụ thể, Tạp chí Đức - Der Spiegel vừa cho công bố các tài liệu do Snowden cung cấp. Đây được xem là những thông tin được thu thập trong nhiều năm qua của Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ (NSA). Đáng chú ý, tài liệu này đề cập đến việc Trung Quốc đã lấy được "nhiều terabyte dữ liệu" liên quan đến bản thiết kế của máy bay tiêm kích tấn công kết hợp F-35 Lightning II thuộc Hãng Lockheed Martin (Úc).

Theo văn bản trên, các dữ liệu bị đánh cắp có chứa thông tin chi tiết liên quan đến sơ đồ động cơ của máy bay phản lực, hệ thống radar và các phương pháp làm mát, xử lý khí thải và  bản đồ đường mức phía sau hệ thống sưởi ấm.

Trong khi đó, Hãng truyền thông Fairfax Media (Úc) cho biết, từ lâu, chính quyền Thủ tướng Tony Abbott đã nhận thức được việc rò rỉ của các thông tin quân sự bí mật. Đây không phải là lần đầu tiên, Trung Quốc bị cáo buộc “nhòm ngó” loại máy bay đặc biệt này của Úc. Tuy nhiên, đây là bằng chứng công khai đầu tiên được chứng thực liên quan đến hoạt động gián điệp không gian mạng.

Trước đó, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã từng thừa nhận rằng chỉ trong 1 năm, có hơn 500 lần thông tin quân sự của Nhà Trắng bị xâm phạm bởi các hoạt động tinh vi của bọn gián điệp “mạng”.

Đầu năm 2014, Chính phủ Liên bang Úc đã thông qua ngân sách với kinh phí  lên đến 12 tỷ USD cho kế hoạch mua thêm 58 động cơ F-35. Như vậy, với số máy bay mới này, tổng số phi cơ hiện đại bậc nhất của xứ sở chuột túi đã nâng lên con số 72.

Lý giải hành động đầu tư mạnh tay trong việc tăng cường không lực, Thủ tướng Tony Abbott cho rằng, " F-35 sẽ góp phần gia tăng khả năng trinh sát, giám sát và tình báo của ADF".

Được biết, lô hàng F35 đầu tiên  dự kiến sẽ bàn giao cho quân đội Úc vào năm 2018. Nhưng nhiều khả năng, đến năm 2020, ADF mới xem xét việc đưa lô phi cơ tiên tiến này vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.