Trung Quốc công bố Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19

(PLO)- Trưa 25-10, Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế chính thức ra mắt Thường vụ Bộ chính trị khóa mới, trong đó có 5 gương mặt mới.

Sáng 25-10, Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 đã có phiên họp đầu tiên, tiến hành bầu ra Bộ chính trị và Thường vụ Bộ chính trị khóa mới.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư ĐCSTQ với nhiệm kỳ thứ hai kéo dài năm năm. Bên cạnh ông Tập và Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục được bầu vào Thường vụ Bộ chính trị khóa mới, năm gương mặt còn lại đều là những nhân vật mới, bao gồm: Chánh văn phòng trung ương đảng Lật Chiến Thư (67 tuổi), Trưởng ban Tổ chức trung ương Triệu Lạc Tế (60), Bí thư Thành ủy Thượng Hải Hàn Chính (63), Chủ tịch Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Vương Hỗ Ninh (62) và Phó Thủ tướng Uông Dương (62).

Ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Trước đó trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc ĐCSTQ lần thứ 19, các thành viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 là Trương Đức Giang (70 tuổi), Du Chính Thanh (72 tuổi), Lưu Vân Sơn (70) tuổi), Vương Kỳ Sơn (69 tuổi), Trương Cao Lệ (70 tuổi) không còn nằm trong danh sách ban chấp hành trung ương khóa mới.

Để trở thành thành viên Ban thường vụ, một người thường phải có nhiệm kỳ Bộ Chính trị khóa trước đó. Ngoại lệ hiếm hoi trực tiếp bước vào Thường vụ mà không kinh qua nhiệm kỳ Bộ Chính trị nào là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường vào năm 2007 tại ĐH Đảng lần thứ 17. Kể từ sau thế hệ lãnh đạo của Chủ tịch Giang Trạch Dân, các thành viên Thường vụ Bộ chính trị thường nghỉ khi quá 68 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.