Trung Quốc có thể hoãn họp Quốc hội vì dịch Corona?

(PLO)- Nếu kỳ họp bị hoãn, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1995 Quốc hội Trung Quốc không nhóm họp vào tháng 3 như thường lệ.

Trung Quốc đang xem xét hoãn kỳ họp thường niên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) vì tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, hãng Reuters ngày 6-2 dẫn một số nguồn thạo tin cho hay.

Một quan chức cấp cao Trung Quốc cho biết dù đang tập trung chuẩn bị cho kỳ họp dự kiến bắt đầu ngày 5-3, Bắc Kinh vẫn thảo luận một loạt các lựa chọn, bao gồm cả việc hoãn kỳ họp, vì “có vẻ như tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát trong tháng 3”.

Văn phòng Thông tin của Quốc vụ viện và Trung tâm Báo chí của Quốc hội Trung Quốc chưa có bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh ngày 6-2 cho biết chưa nghe được thông tin về việc hoãn kỳ họp Quốc hội. 

Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc trong tháng 3 có thể bị hoãn vì dịch Corona. Ảnh: REUTERS

Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc tập hợp khoảng 3.000 đại biểu nhân dân, dự kiến tổ chức kỳ họp thường niên kéo dài 10 ngày vào đầu tháng 3 tại Bắc Kinh để thông qua một số luật và vạch ra các mục tiêu kinh tế quan trọng cho năm 2020.

Nếu kỳ họp sắp tới bị hoãn, đây sẽ là lần đầu tiên kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc không được tổ chức trong tháng 3 theo thông lệ đã được áp dụng từ năm 1995.

Dịch Corona được phát hiện đầu tiên ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cuối năm 2019 và nhanh chóng lan rộng ra khắp Trung Quốc và nhiều nước khác thế giới. Ngày 30-1, Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Corona.

Tính đến 9 giờ sáng 7-2, thế giới đã phát hiện gần 29.300 ca dương tính với virus Corona với hầu hết các trường hợp được phát hiện trong lãnh thổ Trung Quốc, có 638 ca tử vong và 1.341 bệnh nhân đã được điều trị thành công, theo báo South China Morning Post

Tình hình dịch Corona tính đến sáng 7-2
Tình hình dịch Corona tính đến sáng 7-2
(PLO)- Tính đến hết ngày 6-2, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - tâm điểm của dịch bệnh báo cáo 69 ca tử vong mới do virus Corona. Tuy nhiên, con số toàn quốc cho ngày 6-2 chưa được công bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.