Trung Quốc có thể 'hóa phép' dàn khoan thành cơ sở quân sự?

(PLO) - Theo hãng tin Thời báo Hoàn cầu, tờ báo nổi tiếng “diều hâu” của Trung Quốc, quân đội nước này có thể dễ dàng sử dụng dàn khoan trên biển Hoa Đông để triển khai trực thăng chiến đấu nhắm đến các mục tiêu của Nhật Bản gần vùng đảo tranh chấp Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).
Theo tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản), nhiều quan chức quốc phòng cấp cao Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc trang bị thêm hệ thống ra-đa trên các dàn khoan Bắc Kinh triển khai tại Hoa Đông.

Hiện nay, hệ thống ra-đa triển khai dọc bờ biển phía Đông Trung Quốc vẫn không đủ khả năng giúp Bắc Kinh giám sát các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong phạm vi toàn bộ “Vùng nhận diện phòng không” (ADIZ) mà họ tự tuyên bố trên Hoa Đông. Việc triển khai thêm hệ thống ra-đa lên các dàn khoan có thể giải được bài toán này cho Trung Quốc.

Một dàn khoan của Trung Quốc hoạt động trên vùng biển Hoa Đông (Nguồn: Want China Times)

Theo hãng tin Want China Times (Đài Loan), trong tương lai Trung Quốc có thể triển khai cả các phương tiện bay không người lái và máy bay trực thăng lên các dàn khoan này.

Điều này chắn hẳn sẽ khiến Nhật Bản phải “đau đầu”. Từ các cơ sở quân sự “kiểu mới” này, Trung Quốc sẽ có thể triển khai thêm nhiều chiến dịch do thám trong khu vực.

Tờ Sankei Shibum cho rằng, việc Bắc Kinh “hóa phép” cho các dàn khoan dân sự trở thành cơ sở quân sự, với trang thiết bị quốc phòng và binh lính, chắc chắn sẽ khiến căng thẳng Nhật-Trung trên biển Hoa Đông leo thang.
Trước áp lực áp lực chiến thuật này, chính quyền Nhật Bản sẽ đẩy nhanh phát triển hệ thống các vệ tinh cỡ nhỏ. Theo hãng tin Nihon Keizai Shimbun, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã được mời tham gia chương trình vệ tinh cỡ nhỏ của nước này. Một khi các vệ tinh này được phóng vào quỹ đạo, chúng sẽ tiến hành các hoạt động do thám của Trung Quốc trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.