Trung Quốc có thể chiếm 33% tổng doanh số bán ô tô mới vào năm 2030

(PLO)- Theo Carscoops, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể chiếm 33% tổng doanh số bán ô tô mới vào năm 2030.

Các nhà phân tích của UBS lưu ý rằng hiện thương hiệu BYD của Trung Quốc có lợi thế đáng kể về chi phí xe điện so với các nhà sản xuất ô tô phương Tây, bao gồm cả Tesla

Trung Quốc có thể chiếm 33% tổng doanh số bán ô tô mới vào năm 2030. .Ảnh: Carscoops.

Trung Quốc có thể chiếm 33% tổng doanh số bán ô tô mới vào năm 2030. .Ảnh: Carscoops.

Theo các nhà phân tích, nhiều nhà sản xuất ô tô phương Tây có thể mất tới 1/5 thị phần toàn cầu do số lượng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tung ra xe điện ngày càng tăng.

Đặc biệt, trong một báo cáo công bố ngày 31/8 khẳng định thị phần 81% thị trường ô tô toàn cầu mà các nhà sản xuất ô tô phương Tây có được vào năm 2022 sẽ giảm xuống còn 58% vào năm 2030. Trong khi thị phần của Tesla sẽ tăng từ 2% năm 2022 lên 8 % vào năm 2030.

Các nhà phân tích của UBS Group đặc biệt lạc quan về thương hiệu BYD, cho thấy công ty Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng gần gấp đôi thị phần ô tô vào cuối thập kỷ này.

Trung Quốc trong năm 2022 đã có 75% thành phần hay thiết bị để sản xuất xe là của nội địa. Ảnh: Carscoops.

Trung Quốc trong năm 2022 đã có 75% thành phần hay thiết bị để sản xuất xe là của nội địa. Ảnh: Carscoops.

Được biết, nhà sản xuất BYD của Trung Quốc trong năm 2022 đã có 75% thành phần hay thiết bị để sản xuất xe là của nội địa.

Vì vậy, các nhà phân tích tin rằng thương hiệu này có lợi thế về chi phí 25% so với các thương hiệu Bắc Mỹ và Châu Âu. Đây cũng là lý do tại sao các sản phẩm của thương hiệu này có giá thấp hơn.

Ngoài ra, chưa đến 10% các bộ phận mà Seal sử dụng đến từ các nhà cung cấp nước ngoài, cho phép BYD gần như kiểm soát hoàn toàn chuỗi cung ứng tích hợp đầy đủ. Thương hiệu BYD cũng được cho là có lợi thế về chi phí hơn 15% so với Tesla Model 3 hiện được sản xuất tại Trung Quốc.

Không chỉ vậy, thị phần toàn cầu của các OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) Trung Quốc sẽ tăng từ 17% lên 33% vào năm 2030, trong đó các OEM châu Âu sẽ bị mất thị phần lớn nhất.

Theo nhà phân tích Patrick Hummel của UBS, thị phần toàn cầu của các OEM truyền thống có thể giảm từ 81% xuống 58% từ nay đến năm 2030.

Theo Auto News, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ cố gắng tăng trưởng đáng kể vào cuối thập kỷ này mặc dù không có sự hiện diện đáng kể ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Ấn Độ.

Renault có thể giảm từ 10% hiện tại xuống còn khoảng 7% vào năm 2030. Ảnh: Carscoops.

Renault có thể giảm từ 10% hiện tại xuống còn khoảng 7% vào năm 2030. Ảnh: Carscoops.

Sau khi công bố báo cáo này, UBS đã hạ cấp cả Volkswagen và Renault, lưu ý rằng cả hai công ty đều phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và Tesla trên khắp châu Âu.

Theo đó, nhà phân tích David Lesne của UBS cũng đã tiết lộ rằng thị phần châu Âu của Renault có thể giảm từ 10% hiện tại xuống còn khoảng 7% vào năm 2030.

Còn Volkswagen đã nhường lại lợi thế dẫn đầu về xe điện khi thực hiện trong các lĩnh vực chính nằm dưới mức mong đợi theo báo cáo của CNBC.

https://www.carscoops.com/2023/09/chinese-carmakers-could-account-for-33-of-all-new-car-sales-in-2030/

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

Vượt hàng chục km, khách hàng 'chốt liền tay' xe máy điện VinFast

(PLO)-Trong các ngày 18 đến 21-6, Quảng trường Tây Sông Hậu (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) thu hút hàng trăm người dân tham dự sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai Xanh”. Sức nóng không chỉ đến từ các dòng xe máy điện hiện đại, tiện lợi như Flazz Max, Evo Lite… mà còn từ chính sách ưu đãi “khủng” trong mùa hè 2026.

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tạo cơn sốt trước thời điểm bàn giao

(PLO)-Khi thời điểm bàn giao những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên (cuối tháng 7) đang đến gần, không khí tại nhiều đại lý VinFast ngày càng sôi động với đông đảo khách hàng tới “mục sở thị”, trải nghiệm thực tế và kiểm chứng những nâng cấp của mẫu SUV điện đã làm nên kỷ lục 12.728 đơn đặt hàng sau 8 ngày.