Trung Quốc cho nhập ngô biến đổi gen của Argentina

Trung Quốc vừa quyết định cho phép nhập khẩu lô hàng ngô biến đổi gen đầu tiên của Argentina.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Nông nghiệp Argentina Norberto Yauhar hôm 6/8 cho biết các nhà chức trách Trung Quốc đã cho thông quan 60.000 tấn ngô biến đổi gen của Argentina. Lô hàng này đã đi vào lãnh thổ Trung Quốc và sẽ được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Bộ trưởng Yauhar nói: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể tiếp cận thị trường Trung Quốc. Hôm nay, chúng tôi đã làm được điều đó bằng một lô hàng ngô có chất lượng rất cao."

Ông Yauhar nhấn mạnh việc các cơ quan chức năng của Trung Quốc đồng ý nhập ngô biến đổi gen đã mở ra một thị trường khổng lồ và đầy tiềm năng cho mặt hàng này của Argentina.

Trước đó, ba công ty giao dịch ngũ cốc có trụ sở ở Buenos Aires (Argentina) cho biết công ty thương mại quốc doanh của Trung Quốc COFCO chính là đơn vị nhập khẩu số ngô biến đổi gen trên của Argentina.

Một nguồn tin dấu tên khác cho biết Tổng cục Giám sát, Thanh tra và Kiểm dịch Chất lượng (AQSIQ) chính là đơn vị đã cho phép nhập khẩu số ngô này. Nguồn tin này cho biết “số hàng này đã chính thức nhập khẩu và đang trên đường tới các khách hàng cuối cùng."

Sau khi Reuters đưa thông tin trên, giá ngô trên sàn giao dịch ở Chicago (Mỹ) đã giảm nhẹ trong bối cảnh Argentina - nước xuất khẩu ngô lớn thứ ba thế giới, và Mỹ - nước xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới, đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần trên thị trường ngô thế giới.

Phần lớn ngô do Argentina sản xuất là các sản phẩm biến đổi gen. Trung Quốc là khách hàng nhập khẩu ngô lớn của nước này. Hồi cuối năm ngoái, Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu thử nghiệm một khối lượng nhỏ ngô biến đổi gen từ quốc gia Nam Mỹ này sau khi hai nước ký kết thỏa thuận về vấn đề các sản phẩm biến đổi gen vào tháng 2/2012.

Theo Minh Hằng (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.