Trung Quốc chỉ thị nhà báo tránh xa các hãng tin nước ngoài

Theo tin đưa từ tờ New York Times, Trung Quốc vừa ra một chỉ thị cảnh báo các phóng viên của họ tốt nhất hãy tránh xa các hãng tin và tờ báo nước ngoài.

Cơ quan quản lý Báo chí, Xuất bản, Truyền thanh, Phim ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã đăng một thông báo trên trang website chinh thức của mình, cảnh báo tất cả các nhà báo không được cung cấp thông tin  cho các hãng tin tức nước ngoài.

Trung Quốc chỉ thị nhà báo tránh xa các hãng tin nước ngoài ảnh 1
Nhà báo Trung Quốc tác nghiệp bên lề Đại hội trường Nhân Dân tại Bắc Kinh (Ảnh: Diego Azubel/European Pressphoto Agency)

Chỉ thị này nhấn mạnh, các nhà báo không được viết bài cho các tờ báo, hãng thông tấn quốc tế có trụ sở bên ngoài Trung Quốc. 

Theo Huffington Post, năm 2013, một lệnh cấm khác cũng được ban hành, trong đó yêu cầu các cơ quan báo chí trong nước không được dẫn nguồn các nguồn tin từ các tổ chức báo chí, tin tức nước ngoài khi chưa được phép.

“Các nhà báo sẽ bị tước thẻ hành nghề nếu họ làm rò rỉ những thông tin gây hậu quả nghiêm trọng”, New York Times trích dẫn nguồn tin từ một nhà chức trách giấu tên cho biết.

Lệnh cấm thậm chí còn được siết chặt hơn sau đó, chính phủ Trung Quốc đã cấm các nhà báo đưa những tin bên ngoài lĩnh vực của họ.

Đồng thời, nhà chức trách Trung Quốc đã chặn người dùng, không cho truy cập vào một số tờ báo nước ngoài như New York Times, Bloomberg và The Guardian và các mạng xã hội toàn cầu như Facebook và Twitter thì đã bị cấm hoàn toàn ở Trung Quốc từ lâu.

Theo tin đưa trên Huffington Post, gần đây các nhà báo nước ngoài tác nghiệp tự do ở Trung Quốc cũng có dấu hiệu bị nguy hiểm do định hướng kiểm soát thông tin của Bắc Kinh.

Bản tin được thực hiện dựa trên nguồn tin tham khảo của New York Time, Huffington Post và trang gapp.gov.cn, website của Cơ quan quản lý Báo chí, Xuất bản, Truyền thanh, Phim ảnh và Truyền hình Trung Quốc.

Theo Bích Chi/Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.