Trung Quốc: Châu Âu đừng cuốn vào 'chiến tranh lạnh mới'

(PLO)- Trung Quốc ám chỉ Mỹ muốn bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới và thao túng các nước tham gia vào cuộc chiến này.

Theo hãng tin Channel News Asia, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến công du năm nước châu Âu với điểm đến đầu tiên là Ý vào ngày 25-8 vừa qua. Ông Vương Nghị đưa ra một thông điệp rõ ràng: Đừng để Mỹ lôi kéo vào cuộc chiến tranh lạnh mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio sau cuộc gặp tại Villa Madama, thủ đô Rome (Ý). ẢNH: EPA-EFE/SCMP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Bắc Kinh phát tán virus corona gây nên đại dịch COVID-19. Ông Trump cũng muốn kiềm hãm tập đoàn công nghệ Huawei phát triển ra toàn cầu, và cáo buộc tập đoàn này đóng vai trò như con ngựa thành Troy, tạo điều kiện thuận cho các gián điệp mạng của Trung Quốc.

Trong bối cảnh thảo luận về những căng thẳng với Mỹ, ông Vương khẳng định Trung Quốc không ủng hộ chiến tranh lạnh kiểu mới: “Trung Quốc không có ý định phát động cuộc chiến tranh lạnh nào. Chúng tôi kiên quyết phản đối tất cả các hình thức ủng hộ chiến tranh lạnh mới.”

Dù không chỉ đích danh Mỹ, ông Vương nói thêm: “Việc thúc đẩy chiến tranh chỉ có lợi cho một bên duy nhất, và điều đó khiến tất cả các nước khác phải chịu kiểm soát”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thoả thuận thương mại hàng tỉ euro với 
Thủ tướng Ý Giuseppe Conte vào năm 2019. ẢNH: AFP/Parker Song/CNA

Tại cuộc họp với Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio, ông Vương cho rằng Ý nên hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong dự án Vành đai Con đường nhằm giúp Ý phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Ngoại trưởng Di Maio cho biết đây là cuộc gặp hiệu quả và ông Di Maio đã thảo luận với ông Vương về cách khởi động lại quan hệ đối tác chiến lược của hai nước “từ quan điểm kinh tế và công nghiệp”.

Nhà hoạt động Nathan Law ủng hộ HongKong. ẢNH: AFP/Tiziana Fabi/CNA

Ông Di Maio cũng đưa ra vấn đề về Hong Kong: “Chúng tôi cảm thấy duy trì mức độ tự do dân chủ ở Hong Kong là cần thiết”. Ông cho biết Ý sẽ theo dõi cách Trung Quốc thi hành Luật An ninh Quốc gia lên Hong Kong. Bộ luật này được những người biểu tình tại Hong Kong và các quốc gia phương Tây cho là vi phạm quyền tự trị của Hong Kong được bảo đảm trong Tuyên bố chung Trung-Anh 1984. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.