Trung Quốc cảnh báo về ‘thế lực bên ngoài’ can thiệp Myanmar

(PLO)- Ông Vương Nghị nói các nước ASEAN cần cảnh giác với những thế lực bên ngoài can thiệp vào vấn đề Myanmar.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 5-4 kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cảnh giác với các “thế lực bên ngoài” can thiệp vào Myanmar trong bối cảnh lực lượng quân đội Myanmar đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ quốc tế, theo tờ South China Morning Post.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: XINHUA

“Chúng tôi nhận thức rằng chúng tôi phải cảnh giác với một số thế lực từ bên ngoài can thiệp vào Myanmar với những mục đích bí mật, kích động gây rối và khiến tình hình trở nên phức tạp” - ông Vương nói với truyền thông.

“Tất cả chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ giữ thái độ khách quan và công bằng cũng như tạo ra một môi trường bên ngoài thuận lợi cho việc hòa giải chính trị của Myanmar thay vì tùy tiện áp đặt các biện pháp trừng phạt và tạo áp lực” - ông Vương nói thêm.

Phát biểu của ông Vương đưa ra ngay sau khi kết thúc một tuần bận rộn với chuỗi cuộc gặp với những người đồng cấp láng giềng đến từ các nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines tại Phúc Kiến.

Trước đó, trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, hai quốc gia nhấn mạnh các quan chức hàng đầu cần tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN tại thủ đô Jakarta của Indonesia để thảo luận về tình hình tại Myanmar.

Ông Vương nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc cùng với ASEAN một cách kịp thời và hỗ trợ cần thiết cho khối.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tại Myanmar kiềm chế tối đa nhằm ngăn chặn bạo lực và một cuộc xung đột đẫm máu có thể làm trầm trọng thêm thương vong. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các bên tại Myanmar tìm kiếm sự hiểu biết chính trị thông qua đối thoại trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp càng sớm càng tốt” - ông Vương kêu gọi.

Trong khi đó, tại Myanmar, các cuộc biểu tình phản đối chính biến vẫn tiếp diễn bất chấp số người biểu tình thương vong ngày càng gia tăng. Trong bài phát biểu gửi tới quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing cho biết các lực lượng an ninh đang thực hiện “sự kiềm chế tối đa” chống lại “các lực lượng nổi dậy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.