Trung Quốc cảnh báo Mỹ không đưa tên lửa sát cửa nhà Bắc Kinh

(PLO)- “Các tên lửa của chúng tôi được lắp trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng không đặt ra đe dọa cho Mỹ, ít nhất nếu Mỹ không triển khai các tàu chiến sát lãnh thổ chúng tôi”, quan chức ngoại giao Trung Quốc nói.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các tên lửa tầm trung của Trung Quốc được lắp bên trong các đường biên giới của nước này, đồng thời cảnh báo Mỹ không triển khai các lực lượng ngay sát cửa nhà của Bắc Kinh.

“Các tên lửa của chúng tôi được lắp trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng không đặt ra đe dọa cho Mỹ, ít nhất nếu Mỹ không triển khai các tàu chiến sát lãnh thổ chúng tôi”, hãng tin RT dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Fu Cong, nói ngày 8-11.

Các phương tiện quân sự chở tên lửa tấn công phóng từ mặt đất DF-100 trong một cuộc duyệt binh hồi tháng 10 của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một sự kiện về kiểm soát vũ khí ở Moscow (Nga), ông Fu nhấn mạnh việc triển khai các tên lửa Mỹ trong khu vực sẽ là “hành đồng khiêu khích và gây bất ổn”.

“Mỹ đã nói về kế hoạch bố trí các tên lửa tầm trung của họ ngay sát Trung Quốc, gần với ngưỡng cửa của chúng tôi. Điều đó sẽ ngay lập tức đặt ra đe dọa cho các bệ phóng và địa điểm then chốt của chúng tôi. Đó sẽ là mối đe dọa đối với sự sống còn của các lực lượng hạt nhân Trung Quốc”, ông Fu nói.

Lầu Năm Góc tăng tốc phát triển tên lửa mới sau khi Mỹ hồi tháng 8 rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ký với Nga năm 1987. Thỏa thuận này cấm hai nước phát triển và vận hành tất cả tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Cũng trong tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu ủng hộ triển khai tên lửa tầm trung tới châu Á.

Tuyên bố của ông Esper đã chọc giận các quan chức Trung Quốc. Phía Trung Quốc cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào đưa tên lửa sát Trung Quốc sẽ làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực.

“Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc đưa ra các biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia nước này”, ông Fu nói hồi tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.