Trung Quốc cảnh báo đáp trả thuế đối ứng 'chủ quan' của ông Trump

(PLO)- Cho rằng "việc Mỹ đơn phương áp đặt cái gọi là 'thuế đối ứng' dựa trên đánh giá chủ quan không phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế", Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh phản đối việc Mỹ áp thuế đối ứng lên hàng hoá Trung Quốc và sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả để bảo vệ lợi ích, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

"Trung Quốc kêu gọi Mỹ giải quyết thỏa đáng những bất đồng với các đối tác thương mại thông qua đối thoại bình đẳng” - theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc.

Người phát ngôn lưu ý rằng nhiều quốc gia đã “bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ và phản đối rõ ràng”.

Trung Quốc phản đối thuế đối ứng của ông Trump, cảnh báo đáp trả
Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: GETTY IMAGES

Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ viện dẫn lý do bị thua thiệt trong thương mại quốc tế để áp thuế cao hơn đối với tất cả đối tác thương mại, lấy danh nghĩa "đối ứng".

"Việc Mỹ đơn phương áp đặt cái gọi là 'thuế đối ứng' dựa trên đánh giá chủ quan không phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các bên liên quan, thể hiện rõ bản chất đơn phương và mang tính áp đặt" - người phát ngôn nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn, lịch sử đã chứng minh rằng việc tăng thuế không thể giải quyết các vấn đề nội bộ của Mỹ, mà ngược lại còn gây tổn hại đến lợi ích của chính Washington, đồng thời đe dọa sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu và sự ổn định của chuỗi sản xuất – cung ứng.

"Chiến tranh thương mại không có người chiến thắng, chủ nghĩa bảo hộ không có lối thoát. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ các biện pháp thuế quan đơn phương và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại bình đẳng với các đối tác thương mại" - người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc kết luận.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn từ Trung Quốc.

Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-4 công bố mức thuế đối ứng tối thiểu 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Riêng khoảng 60 nước và vùng lãnh thổ chịu mức thuế đối ứng cao hơn 10%.

Mức thuế đối ứng mà Mỹ áp lên Trung Quốc là 34%.

Nhà Trắng nói với đài CNBC rằng mức thuế đối ứng áp dụng cho Bắc Kinh được áp dụng bên cạnh mức thuế quan 20% hiện hành đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nghĩa là mức thuế quan thực sự áp dụng cho Trung Quốc là 54%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.