Trung Quốc căng mình chuẩn bị đối đầu 'bộ ba siêu bão'

(PLO) - Theo hãng tin Channel News Asia, ba cơn bão lớn đã bắt đầu ttiến về phía Trung Quốc và Nhật Bản vào ngày 9-7 vừa qua. Hiện Hong Kong đã bắt đầu gánh chịu những đợt gió mạnh và mưa lớn.

Cơn bão nhiệt đới Linfa, với vận tốc gió tối đa tại tâm bão lên đến 110km/giờ, đến cuối buổi chiều ngày 9-7 chỉ còn cách vùng Đông Bắc Hong Kong có 130km. Cơn bão mạnh hơn là Chan-hom, với vận tốc gió tối đa lên đến 155km/giờ, chiều ngày 9-7 đã tiếp cận vùng bờ biển phía Bắc Đài Loan.

Sàn Chứng khóa Đài Loan đã tuyên bố sẽ đóng cửa vào ngày 10-7 này. Tất cả các trường học và văn phòng chính phủ cũng sẽ dừng hoạt động.Dự kiến cơn bão này đến ngày 11-7 sẽ đánh vào đến hai thành phố ven biển của Trung Quốc là Ôn Châu và Thai Châu. Theo hãng tin Channel News Asia, cơn bão Nangka có khả năng biến thành "siêu bão".

Hai cơn bão lớn hướng đến Trung Quốc và Nhật Bản

Trong khi đó, cơn bão lớn thứ ba là Nangka hiện vẫn còn nằm ở vùng biển Thái Bình Dương, phía bắc đảo Guam – lãnh thổ của Hoa Kỳ. Theo Cục Khí tượng học Nhật Bản, hướng di chuyển của cơn bão trong năm ngày nữa sẽ nhắm đến bờ biển phía Đông Nam nước này.

Đài quan sát khí tượng Hong Kong đã nâng báo động bão của của thành phố lên thành mức “T8” - mức báo động cao thứ ba của Hong Kong. Hàng trăm nhân viên văn phòng đã được khuyến cáo về nhà gấp để tránh bão.

Mây đen phủ kín trời Hong Kong

Tuy nhiên đến tối ngày 9-7, mức báo động đã được hạ xuống còn “T3”. Đài quan sát khí tượng Hong Kong ước đoán vận tốc gió đánh vào thành phố chỉ còn ở mức 41-62km/giờ.

Các trường mẫu giáo đều được cho nghỉ. Chính quyền cũng cho đóng cửa một khu phố đi bộ ven biển nổi tiếng gần Cảng Victoria. Sân bay Hong Kong ước đoán có gần 500 chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Tuy nhiên, hiện chưa có chuyến bay nào phải hủy.

Truyền thông Trung Quốc đã ghi nhận hình ảnh những cơn sóng lớn đánh vào bờ biển nhiều thành phố duyên hải phía Đông tỉnh Quảng Đông, trước khi cơn bão đánh vào Hong Kong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.