Trung Quốc càng hung hăng, Mỹ - Nhật càng gắn bó

Tờ Mingjing News (Đài Loan) nhận định việc Trung Quốc quyết tâm giành chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông chỉ khiến mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng thêm gắn bó.

Theo Mingjing News, Nhật Bản đang hưởng lợi lớn từ mối quan hệ ngoại giao với Mỹ. Ngoài ra, trong 5 năm qua, Washington đã liên tục đưa ra những chương trình hỗ trợ đặc biệt cho Tokyo nhằm “kìm cương” Bắc Kinh. 

Trong khi đó, Trung Quốc cũng không ngừng có những động thái đe dọa tới an ninh Nhật Bản cũng như tạo khoảng cách giữa Washington và Tokyo nhằm đưa Mỹ vào thế trung lập trong cuộc chiến tranh chấp giành chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Hiện nay, cả Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. 

 

Hai tàu tuần tra bờ biển Nhật Bản chặn tàu lạ tiến vào hòn đảo tranh chấpUotsuri trên biển Hoa Đông hồi tháng 8/2012

Mối quan hệ căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh được đẩy lên tới mức đỉnh điểm vào tháng 9/2012 khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3/5 số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hành động này đã khơi mào cho làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. 

Hồi cuối năm ngoái, Trung Quốc còn có hành động “đổ thêm dầu vào lửa” khi đơn phương tuyên bố thiết lập “Vùng nhận diện phòng không” trên biển Hoa Đông bao gồm không phận quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, Senkaku/Điếu Ngư. Theo đó, Bắc Kinh yêu cầu tất cả máy bay tiến vào “Vùng phòng không” phải thông báo trước lịch trình bay và giữ liên lạc qua radio hoặc bộ phát tín hiệu. 

Cũng theo Mingjing News, mặc dù, Nhật Bản nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến giành chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư song Tokyo dường như không thể chắc chắn được rằng Washington sẽ hỗ trợ khi cuộc chiến thực sự với Trung Quốc bùng nổ. 

Tuy nhiên, mối lo ngại của Nhật Bản đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel giải đáp trong chuyến thăm tới đất nước mặt trời mọc vào đầu tháng này. Ông Hagel đã có buổi làm việc với Thủ tướng Shinzo Abe và nhiều quan chức trong chính phủ Nhật Bản. Đây cũng là chuyến thăm thứ tư tới châu Á của ông Hagel kể từ khi giữ cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc cách đây một năm. 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei (Nhật Bản), ông Hagel đã phủ nhận ý kiến cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ra “yếu kém trước Trung Quốc”, đồng thời tái khẳng định Mỹ “giữa nguyên quan điểm” quần đảo (Senkaku/Điếu Ngư) “nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản và nằm trong phạm vi khoản V của hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật”. 

“Chúng tôi phản đối mọi hành động đe dọa hay ép buộc các quốc gia khác phải tôn trọng tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi đã khẳng định quan điểm này một cách công khai và riêng tư tới Trung Quốc. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy”, ông Hagel nói. 

Hôm 8/4, Bộ trưởng Hagel cũng tái khẳng định quan điểm của Washington trong cuộc chiến tranh chấp giành chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng như tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. 

“Lâu nay, Philippines và Nhật Bản là đồng minh của Mỹ. Chúng tôi đã xây dựng các hiệp ước phòng vệ song phương với hai quốc gia. Washington cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong bản hiệp ước”, Bộ trưởng Hagel cho biết. 

Phản ứng trước tuyên bố của ông Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Thường Vạn Toàn nói: “Trung Quốc khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đối với vấn đề chủ quyền lãnh thổ, Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp, không nhượng bộ và không thương lượng”. 

Theo MINH THU/Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.