Trung Quốc cấm tổ chức tiệc xa hoa khi đám cưới lần 2

(PLO)- Giới chức TP Khải Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã ban lệnh cấm tổ chức tiệc linh đình đối với những ai lên xe hoa lần hai.

Theo tờ Guizhou Evening Post, giới chức TP Khải Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc vừa ban hành quy định yêu cầu chỉ có lễ tang và đám cưới lần đầu mới được tổ chức tiệc linh đình. Còn nếu tái giá, cô dâu, chú rể không được tổ chức tiệc cưới xa hoa. Họ cũng cấm cô dâu, chú rể làm nhiều tiệc và tổ chức lễ kết hôn ở nhiều địa điểm khác. Động thái trên nhằm cấm người dân phung phí.

Cô dâu, chú rể cũng phải đăng ký kế hoạch tổ chức tiệc cưới với văn phòng chính quyền địa phương để đảm bảo trước đó họ đã từng kết hôn hay chưa. Những đám cưới nào không tuân thủ quy định này sẽ không được chấp nhận.

đám cưới Trung Quốc

TP Khải Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã cấm tổ chức tiệc cưới linh đình khi đám cưới lần hai. Ảnh minh họa: BBC

Quy định cũng yêu cầu những nhà có tang phải trình các khoản chi tiêu cho đám tang trong vòng 10 ngày, kể cả hóa đơn mua rượu.

Quy định này đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người ủng hộ lệnh cấm vì bất bình với khoảng cách giàu nghèo rõ rệt giữa TP Khải Lý và các khu vực nông thôn của tỉnh Quý Châu. Trong khi đó, một số khác cho rằng chỉ nên áp dụng lệnh cấm này đối với quan chức, những người thường được coi là kiếm lợi từ các hành vi tham nhũng.

Một số người khác thì cảm thấy “khó hiểu” khi quy định này giống như ngăn cản những người kết hôn lần hai tổ chức tiệc cưới đáng nhớ theo phong cách riêng của chủ nhân.

Có người còn mỉa mai: “Có lẽ sắp tới TP sẽ ra quy định các cặp được yêu nhau mấy lần trong tuần”.

BBC cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống tham nhũng toàn quốc vào năm 2012. Và chính quyền ở một số khu vực đã bắt đầu hạn chế tổ chức những bữa tiệc cưới linh đình, xa hoa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.