Trung Quốc cam kết không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào tham gia xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Trung Quốc tuyên bố sẽ kiểm soát chặt vấn đề xuất khẩu "mặt hàng quân sự" và cam kết sẽ không bán vũ khí cho bất kỳ nước nào tham gia xung đột Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, Bộ trưởng Ngoại giao TQ Tần Cương tuyên bố nước này sẽ không bán vũ khí cho bất kỳ bên nào tham gia xung đột Nga-Ukraine, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Cụ thể, ông Tần cho biết về việc xuất khẩu các "mặt hàng quân sự", TQ sẽ giữ thái độ thận trọng và có trách nhiệm hơn. Ông còn nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ nâng cao công tác quản lý và kiểm soát chặt việc xuất khẩu các mặt hàng có mục đích “sử dụng kép” cho dân sự và quân sự.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 14-4. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 14-4. Ảnh: AP

Ngoài ra, về vấn đề xung đột Nga-Ukraine, ông Tần còn tái khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ sẵn sàng tạo điều kiện cho các bên tiến hành đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Moscow-Kiev.

Ông còn lưu ý rằng các bên nên giữ sự bình tĩnh và tính khách quan trong việc đánh giá các vấn đề liên quan xung đột. Ông nói: “An ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia là thứ không thể chia cắt. Nếu có bên nào không công nhận lợi ích an ninh của một bên cụ thể, thì khủng hoảng và xung đột diễn ra là điều không thể tránh khỏi.”

Theo SCMP, đáp lại những tuyên bố trên của ông Tần, Ngoại trưởng Đức Baerbock nhận định rằng với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, TQ cần có trách nhiệm trong việc giúp chấm dứt các cuộc xung đột.

Về phần Mỹ, sau tuyên bố trên của ông Tần, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết Washington rất hoan nghênh những cam kết của Bắc Kinh về việc không gửi vũ khí cho Nga, song ông lưu ý rằng Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ động thái các bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.