Trung Quốc cam kết gì trong thỏa thuận giai đoạn 1?

(PLO)- Trung Quốc cam kết mua 200 tỉ USD hàng hóa từ Mỹ trong vòng hai năm tới.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 sẽ được ký kết vào ngày 15-1 tới, trong đó có nội dung Trung Quốc sẽ mua thêm 200 tỉ USD hàng Mỹ trong vòng hai năm tới, báo South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ.

Nguồn tin nói với SCMP rằng Trung Quốc sẽ dành 75 tỉ USD mua các mặt hàng sản xuất công nghiệp, dành 50 tỉ USD mua sản phẩm năng lượng, 40 tỉ USD mua sản phẩm nông nghiệp và 35 tỉ USD mua sản phẩm dịch vụ.

Các thùng container hàng hóa nhập khẩu tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

SCMP dẫn ý kiến nhiều nhà phân tích nhận định Trung Quốc khả năng sẽ thực hiện các cam kết giao dịch thương mại trên.

Xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm liên quan đến dầu của Mỹ đã giảm mạnh khi thương chiến Mỹ-Trung nổ ra. Báo cáo từ Cơ quan năng lượng Mỹ (EIA) cho biết từ tháng 7 đến 10-2019, xuất khẩu dầu của nước này chỉ ở mức 7,2 triệu thùng một tháng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, vẫn có lo ngại liệu Trung Quốc có thực sự sẽ mua tới 40 tỉ USD nông sản Mỹ hay không. Từ năm 2016, giao dịch các sản phẩm nông nghiệp chỉ ở mức 20 tỉ USD. 

Bà Rosa Wang - nhà phân tích dữ liệu nông nghiệp của Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh có thể đáp ứng các mục tiêu giao dịch nông sản. Cụ thể theo bà, Trung Quốc sẽ dành phần lớn chi tiêu cho các sản phẩm từ đậu nành, sau đó là các loại hạt, trái cây, thịt heo, thị gia cầm và các sản phẩm phụ từ ethanol.

Thông tin nói rằng Trung Quốc sẽ mua nhiều sản phẩm từ đậu nành của Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, theo nguồn tin của SCMP, thỏa thuận giai đoạn 1 này cũng sẽ tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, có nội dung quy định về chuyện cưỡng ép chuyển giao công nghệ, về tiền tệ và tiếp cận thị trường cho các lĩnh vực quan trọng như tài chính và nông nghiệp của Trung Quốc.  

Thỏa thuận cũng sẽ gồm các chương về điều khoản thi hành, thông qua đó Mỹ có thể đơn phương có thể áp đặt lại thuế quan nếu phía Trung Quốc không tuân thủ các cam kết của mình trong các giao dịch.

Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) sẽ chủ trì buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Ảnh: REUTERS

Vào tối 13-1, Mỹ đã loại Trung Quốc ra khỏi danh sách “thao túng tiền tệ”, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bớt căng thẳng trước khi ký kết thỏa thuận thương mại.  

Sẽ có 200 khách mời có mặt tại Nhà Trắng tham dự lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký kết các văn bản trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.