Trung Quốc cam kết bảo quản tốt thi thể nữ doanh nhân Hà Linh

(PLO)- Thi thể của nữ doanh nhân Hà Linh được cất giữ, bảo quản tại một bệnh viện ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Đến nay đã 55 ngày trôi qua nhưng thi thể bà Hà Thúy Linh (Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng) chết bất thường tại Trung Quốc vẫn chưa được đưa về nước.

Luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý và hiện đang tạm thời điều hành Công ty Hà Linh, cho biết: “Theo luật pháp Trung Quốc, các cơ quan chức năng được phép giữ thi thể người nước ngoài tử vong trong thời hạn 60 ngày để phục vụ công tác điều tra và hoàn tất các thủ tục khác. Tôi tin là trong tháng 11 này thi thể bà Hà Linh sẽ được đưa về nước”.

Theo luật sư Quý, thi thể bà Hà Linh được cất giữ tại một bệnh viện ở Quảng Châu (Trung Quốc) và phía Trung Quốc cam kết sẽ bảo quản thi thể bà Hà Linh tốt nhất.

“Về phía gia đình cũng như đại diện Công ty Hà Linh chỉ được nhìn thấy thi thể bà một lần duy nhất khi đến nhận diện. Từ đó đến nay không được thấy thi thể bà Hà Linh thêm lần nào nữa” - ông Quý nói.

Cũng theo ông Quý, hiện Bộ Ngoại giao đang rất tích cực trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc để sớm đưa thi thể bà Hà Linh về nước.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết tỉnh đã cử hai cán bộ Sở Ngoại vụ sang Trung Quốc để nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng nước này hoàn tất các thủ tục, sớm đưa thi thể bà Hà Linh về Việt Nam.

Hoạt động của Công ty TNHH Hà Linh vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: CD 

Như chúng tôi đã thông tin, bà Hà Linh (45 tuổi) rời Việt Nam sang Trung Quốc vào ngày 19-9 để ký hợp đồng với đối tác tiêu thụ trà do công ty bà sản xuất.

Tuy nhiên, ngay sau khi đến Trung Quốc, bà Hà Linh đã bị mất tích. Đến ngày 22-9, gia đình bà Hà Linh nhận được thông tin bà đã qua đời tại một bệnh viện ở nước này vào sáng 22-9.

CAO DIÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.