Trung Quốc bị chỉ trích 'bành trướng từ biển Đông đến Bắc Cực'

(PLO)- Quyền chỉ huy của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG) hoài nghi về tuyên bố trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, đặc biệt trước những gì đang xảy ra ở biển Đông. Đồng thời, ông cũng bày tỏ quan ngại về sự xuất hiện của Bắc Kinh ở Bắc Cực.

Trang Business Mirror cho hay Đô đốc Karl L. Schultz, Quyền chỉ huy của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG), đã phát biểu tại Manila về hành vi cưỡng bức và gây hấn của Bắc Kinh đối với các nước ở khu vực biển Đông. Đồng thời, ông Schultz cho biết Mỹ đã và đang cung cấp “sự hợp tác và giao kết minh bạch” ở cả hai cấp độ gồm nhân sự và chuyên môn.

Đô đốc Karl L. Schultz, Quyền chỉ huy của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Ảnh: TWITTER

Trung Quốc nói trỗi dậy hòa bình nhưng sau đó cái chúng ta thấy là các đảo nhân tạo với đường băng, các tên lửa hành trình chống hạm và các cơ sở quân sự khác trái ngược với lời hoa mỹ đó, ông Schultz nói thêm.

Hành vi của Trung Quốc hoàn toàn đi ngược lại nỗ lực đa phương mà Mỹ tham gia để tiếp tục thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở dựa trên trật tự và các quy tắc được quốc tế chấp nhận.

Ngoài ra, ông Schultz lưu ý rằng nỗ lực bành trướng của Bắc Kinh không chỉ bị giới hạn trong khu vực mà còn trải dài đến tận Bắc Cực.

“Gần đây, tôi đã ở Greenland và thấy Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác phát triển sân bay và phát triển cảng biển. Hơn nữa, chúng tôi thấy tàu nghiên cứu của Trung Quốc ở đó một thời gian dài. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Trung Quốc rõ ràng có một số ý định bành trướng đến Bắc Cực nhưng tôi sẽ ngăn chặn điều đó lại” - ông Schultz nói thêm.

Theo báo cáo thường niên công bố ngày 2-5, Lầu Năm Góc nhắc đến quan ngại của Đan Mạch về việc Trung Quốc đề xuất thiết lập trung tâm nghiên cứu, trạm vệ tinh mặt đất, nâng cấp sân bay và mở rộng khai thác mỏ tại Greenland. Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực.

“Nghiên cứu dân sự có thể hỗ trợ Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự ở biển Bắc Cực, bao gồm triển khai tàu ngầm đến khu vực” - theo đánh giá của Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc đồng thời lưu ý quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây ưu tiên hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm. Cũng theo báo cáo trên, hải quân Trung Quốc hiện có 10 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (trong đó có bốn chiếc được trang bị tên lửa đạn đạo) và 50 tàu ngầm thông thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.