Trung Quốc bắt giữ công dân Nhật 'đe dọa an ninh quốc gia'

(PLO)- Bắc Kinh cho biết đã bắt giữ và thẩm vấn một công dân Nhật Bản với cáo buộc "đe dọa an ninh Trung Quốc", tờ báo Nhật Bản đưa tin vào ngày 30-7.

Công dân người Nhật này đã mất tích từ giữa tháng 7, là người đứng đầu một tổ chức trao đổi văn hóa hoạt động nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước, theo tờ Nikkei.

Ngày 29-7, Trung Quốc cho biết người đàn ông này đang bị điều tra vì nghi ngờ đe dọa an ninh Trung Quốc, theo hãng tin Kyodo. Cáo buộc này thường được đưa ra trong trường hợp bị nghi ngờ là gián điệp.

Phía Nhật Bản cho biết đã được Bắc Kinh thông báo về việc một công dân Nhật bị bắt giữ. Tuy nhiên, phát ngôn viên của chính phủ, Yoshihide Suga tuyên bố Nhật Bản không có gián điệp "ở bất kỳ quốc gia nào".

Người đàn ông bị tình nghi khoảng 50 tuổi, được cho là ở lại làm việc tại Bắc Kinh bốn ngày kể từ ngày 11-7 nhưng đã không trở về Nhật Bản và không trả lời điện thoại, hãng tin Kyodo trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản.

Trung Quốc cho biết đã bắt giữ một công dân Nhật Bản vì nghi ngờ người này đe dọa an ninh Trung Quốc. Ảnh minh họa

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không đưa ra phản hồi về việc này. Đầu năm nay, Nhật Bản tuyên bố không tiến hành hoạt động gián điệp ở nước ngoài khi chính quyền Trung Quốc bắt giữ bốn công dân Nhật bị tình nghi làm gián điệp.

Hai nước đã bắt tay cải thiện mối quan hệ hơn một năm qua sau những căng thẳng từ Chiến tranh thế giới thứ hai và tranh chấp biển đảo.

Tuy nhiên, quan hệ hai nước vẫn rất yếu ớt. Việc Trung Quốc cáo buộc công dân Nhật Bản làm gián điệp đã tạo ra mối hiềm khích mới.

Hồi tháng 4 Mỹ tỏ ra "quan ngại sâu sắc" sau khi Trung Quốc thông qua đạo luật mới gây tranh cãi khi cho cảnh sát có quyền hạn can thiệp vào các tổ chức từ thiện ở nước ngoài.

Đạo luật có hiệu lực vào tháng 1, cũng cấm các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài chiêu mộ thành viên hay huy động vốn ở Trung Quốc. Điều này đã tạo ra ngay lập tức một làn sóng phản đối từ các tổ chức từ thiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.